Ông Trump yêu cầu đánh thuế 100% với phim nước ngoài

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh cho Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) bắt đầu áp dụng thuế suất 100% với tất cả các bộ phim được sản xuất bên ngoài nước Mỹ và nhập khẩu vào Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Ngành công nghiệp điện ảnh ở Mỹ đang CHẾT rất nhanh. Các nước khác đang dụ dỗ nhà làm phim rời bỏ Mỹ bằng đủ loại ưu đãi".

"Tôi ủy quyền ngay lập tức áp thuế 100% lên bất kỳ phim nào sản xuất ở nước ngoài. CHÚNG TA MUỐN PHIM ĐƯỢC LÀM TẠI MỸ, MỘT LẦN NỮA!".

Chưa rõ chính quyền ông Trump sẽ đánh thuế với phim nhập khẩu như thế nào, khi phim là tài sản trí tuệ và hiện không nằm trong danh sách chịu thuế quan thương mại truyền thống.

Dù vậy, USTR cho rằng vẫn có thể áp dụng một số rào cản thương mại phi thuế quan, chẳng hạn như quy định hoặc ưu đãi thuế của các nước khác, gây bất lợi cho ngành phim Mỹ.

untitled.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Thực tế, hàng loạt thành phố nước ngoài như Toronto (Canada) hay Dublin (Ireland) đã thu hút mạnh các đoàn làm phim nhờ chính sách giảm thuế lớn. Điều này khiến nhiều bộ phim và chương trình truyền hình rời khỏi Hollywood, kéo theo công ăn việc làm, tiền thuế và doanh thu.

Đáp lại, Thống đốc California Gavin Newsom từng đề xuất khoản tín dụng thuế khổng lồ để giữ chân sản xuất tại bang này.

"Hollywood và nhiều nơi khác ở Mỹ đang bị tàn phá", ông Trump tiếp tục trong bài viết. "Đây là nỗ lực có phối hợp từ nước ngoài và là mối đe dọa với An ninh quốc gia. Nó là tuyên truyền trá hình!"

Doanh thu phòng vé ở Mỹ đã giảm mạnh kể từ đại dịch. Năm 2018, tổng doanh thu phòng vé gần 12 tỷ USD. Nhưng đến năm 2020, đỉnh điểm của COVID, con số rơi thẳng xuống hơn 2 tỷ USD vì rạp phim đóng cửa hàng loạt.

Sau đó, ngành công nghiệp này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn: số phim phát hành hiện chỉ bằng một nửa năm 2019, còn doanh thu trong nước chưa từng vượt mốc 9 tỷ USD kể từ đại dịch.

Trong khi đó, người xem ngày càng chuộng xem phim tại nhà thông qua các nền tảng streaming. Các nền tảng như Disney+, Max hay Netflix chiếm thị phần lớn, nhưng hầu hết vẫn đang vật lộn để sinh lời.

Nhưng nếu đánh thuế nặng lên phim nước ngoài, chưa chắc đó là cú hích cho Hollywood. Chính nhiều bộ phim Mỹ cũng đang quay ở nước ngoài để cắt chi phí, nhờ nhân công rẻ hơn, điều kiện linh hoạt hơn, và tất nhiên là ưu đãi thuế tốt hơn. Một mức thuế 100% như ông Trump đề xuất, nếu được thực thi, có thể khiến mô hình sản xuất xuyên biên giới của Hollywood lâm vào thế kẹt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: