Ông Trump yêu cầu Iran 'đầu hàng vô điều kiện'

(CLO) Ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra yêu cầu Iran phải "đầu hàng vô điều kiện".

Bài đăng của ông Trump trên MXH Truth Social có đoạn: "Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ việc ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN!".

Tổng thống Trump đưa ra những tuyên bố này chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chia sẻ trên mạng xã hội về các nỗ lực hòa giải nhưng không nêu tên các quốc gia cụ thể.

Ông viết: "Hãy làm rõ điều này: chúng tôi cam kết vì một nền hòa bình lâu dài trong khu vực, nhưng chúng tôi không hề do dự trong việc bảo vệ danh dự và uy quyền của đất nước mình".

Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.
Ông Trump tuyên bố tấn công Iran hôm 28/2. Ảnh chụp màn hình.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, khẳng định ban lãnh đạo mới sẽ được lựa chọn "theo đúng các thủ tục hiến pháp của chúng tôi và chỉ dựa trên ý chí của người dân Iran - mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài".

Iran coi cuộc chiến này là một cuộc tấn công vô cớ và mô tả việc ông Khamenei bị sát hại là một vụ ám sát, đồng thời khẳng định hội đồng chọn lãnh đạo mới đang thực hiện công việc của mình.

Hôm 6/3, Israel đã phát động các cuộc tấn công mới vào Iran và Lebanon, trong khi Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ trú đóng.

Các nhà điều tra quân sự Mỹ cho rằng có khả năng lực lượng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho một cuộc tấn công vào trường nữ sinh ở Iran khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng.

Cuộc tấn công dữ dội này đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Hội đồng Tị nạn Na Uy, khoảng 300.000 người đã phải di dời tại Lebanon trong bốn ngày qua. Nhiều người dân tại Beirut đang phải ngủ ngoài đường phố, trong xe hơi hoặc thậm chí trên bãi biển mà không có nổi một tấm chăn.

Trong làn sóng tấn công mới vào Iran, Israel điều động 50 chiến đấu cơ đánh phá một boongke ngầm bên dưới khu dinh thự đã bị phá hủy của ông Khamenei tại Tehran.

Tính đến nay, thương vong của cuộc chiến đã lên tới con số đáng báo động. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Iravani dẫn nguồn từ Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran cho biết ít nhất 1.332 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích vào ngày 28/2. Bộ Y tế Lebanon báo cáo 123 người chết và 683 người bị thương do các cuộc tấn công của Israel.

Ngược lại, các cuộc tấn công của Iran đã khiến 11 người thiệt mạng tại Israel và ít nhất 6 binh sĩ Mỹ đã tử trận.

Cũng trong 6/3, Tổng thống Trump đã gặp gỡ lãnh đạo của bảy nhà thầu quốc phòng và họ đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ sản xuất vũ khí. Chính quyền Mỹ khẳng định họ có đủ kho dự trữ vũ khí để đáp ứng nhu cầu cho các hoạt động quân sự kéo dài tại Iran.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: