OpenAI thắng kiện tỷ phú Elon Musk, mở đường cho kế hoạch phát hành cổ phiếu

(CLO) Ngày 18/5, bồi thẩm đoàn liên bang tại thành phố Oakland, bang California, Mỹ đã ra phán quyết bác đơn kiện của tỷ phú Elon Musk nhằm vào OpenAI.

Vụ kiện xoay quanh cáo buộc OpenAI đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu là phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ lợi ích nhân loại.

Trong đơn kiện, Musk cho rằng OpenAI cùng Giám đốc điều hành Sam Altman và Chủ tịch Greg Brockman đã thuyết phục ông đóng góp 38 triệu USD cho tổ chức phi lợi nhuận này, trước khi âm thầm chuyển hướng sang mô hình kinh doanh vì lợi nhuận.

Musk cũng cáo buộc OpenAI nhận hàng chục tỷ USD đầu tư từ Microsoft và các nhà đầu tư khác để làm giàu cho lãnh đạo và cổ đông.

screenshot-2026-05-19-at-084303.jpg
Elon Musk và Sam Altman. Ảnh: GI

OpenAI phản bác rằng chính Musk mới là người nhìn thấy tiềm năng tài chính khổng lồ của trí tuệ nhân tạo. Công ty cho biết Musk đã biết kế hoạch mở rộng và thương mại hóa OpenAI từ nhiều năm trước, nhưng mãi tới tháng 8/2024 mới đệ đơn kiện, vượt quá thời hiệu ba năm theo quy định pháp luật.

Luật sư Bill Savitt của OpenAI gọi vụ kiện là “một câu chuyện được dựng lên sau này, không liên quan gì tới thực tế”, đồng thời cho rằng đây là “nỗ lực đạo đức giả nhằm phá hoại một đối thủ cạnh tranh”.

Bồi thẩm đoàn cũng nhất trí cho rằng ông Musk đã khởi kiện quá muộn so với thời hạn pháp lý cho phép. Quá trình nghị án chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ sau phiên xét xử kéo dài ba tuần.

Sau phán quyết, Musk tuyên bố sẽ kháng cáo. Trên mạng xã hội X, ông viết: “Altman và Brockman thực tế đã làm giàu cho bản thân bằng cách chiếm đoạt một tổ chức từ thiện. Câu hỏi duy nhất là họ đã làm điều đó từ khi nào”.

Ông tiếp tục cho rằng: “Việc tạo ra tiền lệ để cướp bóc các tổ chức từ thiện sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hoạt động quyên góp từ thiện ở Mỹ”.

Tuy nhiên, Thẩm phán liên bang Yvonne Gonzalez Rogers nhận định Musk sẽ gặp nhiều khó khăn nếu kháng cáo, bởi vấn đề thời hạn khởi kiện là yếu tố thực tế đã được bồi thẩm đoàn xem xét đầy đủ. “Có rất nhiều bằng chứng ủng hộ kết luận của bồi thẩm đoàn, vì vậy tôi đã chuẩn bị sẵn phương án bác vụ kiện ngay tại tòa”, bà nói.

Trong khi đó, Microsoft - bên từng bị cáo buộc hỗ trợ OpenAI vi phạm thỏa thuận ban đầu, cho biết họ hoan nghênh phán quyết của tòa án. Một lãnh đạo Microsoft xác nhận tập đoàn đã chi hơn 100 tỷ USD cho mối quan hệ hợp tác với OpenAI.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush nhận định phán quyết lần này đã loại bỏ trở ngại lớn đối với khả năng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của OpenAI. “Đây là chiến thắng rất lớn cho Altman và OpenAI, dù hình ảnh và năng lực lãnh đạo của Altman vẫn bị tổn hại sau phiên tòa”, ông nói.

Phán quyết được xem là thắng lợi quan trọng đối với OpenAI, đặc biệt trong bối cảnh công ty đang cân nhắc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với mức định giá có thể lên tới 1.000 tỷ USD.

OpenAI được thành lập năm 2015 bởi Sam Altman, Elon Musk cùng một số cộng sự khác. Musk rời hội đồng quản trị vào năm 2018, trước khi OpenAI thành lập bộ phận hoạt động vì lợi nhuận vào năm sau. Sau đó, Musk xây dựng công ty AI riêng là xAI, hiện đã sáp nhập vào hệ sinh thái của SpaceX.

Xem thêm

Cháy rừng, hạn hán và mưa đá cùng lúc tấn công châu Âu

Cháy rừng, hạn hán và mưa đá cùng lúc tấn công châu Âu

(CLO) Nhiều quốc gia châu Âu đang hứng chịu thời tiết cực đoan khi nắng nóng kéo dài làm bùng phát các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và Pháp, trong khi khu vực Balkan lại đối mặt với mưa đá và giông bão dữ dội.

Ghi nhận ca sinh 4 bé gái giống hệt nhau, xác suất 1/15 triệu

Ghi nhận ca sinh 4 bé gái giống hệt nhau, xác suất 1/15 triệu

(CLO) Một phụ nữ tại Úc đã sinh bốn bé gái giống hệt nhau sau một ca mang thai tự nhiên cực kỳ hiếm, với xác suất được các bác sĩ ước tính chỉ khoảng 1 /15 triệu. Đây được cho là trường hợp chưa từng ghi nhận tại nước này.

Ấn Độ tuyên án tù chung thân 44 cướp biển Somalia

Ấn Độ tuyên án tù chung thân 44 cướp biển Somalia

(CLO) Tòa án đặc biệt tại Mumbai vừa tuyên án tù chung thân đối với 44 cướp biển Somalia sau các vụ cướp tàu và bắt giữ con tin trên biển vào năm 2024, khép lại quá trình xét xử thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Nắng nóng kỷ lục phơi bày điểm yếu của hệ thống y tế Pháp

Nắng nóng kỷ lục phơi bày điểm yếu của hệ thống y tế Pháp

(CLO) Đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 đã gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và dịch vụ tang lễ của Pháp, đồng thời làm gia tăng lo ngại về khả năng ứng phó của nước này trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

Cỡ chữ bài viết: