Pakistan bắt 11 phiến quân liên quan vụ sát hại kỹ sư Trung Quốc

(CLO) Chính quyền Pakistan đã bắt giữ 11 phiến quân Hồi giáo có liên quan đến vụ đánh bom tự sát khiến 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng hồi tháng 3 ở phía bắc giáp biên giới Afghanistan, theo các quan chức cho biết hôm Chủ nhật.

Thông báo này được đưa ra tại cuộc họp báo do người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Pakistan Rai Tahir cùng với Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi tổ chức.

Những kẻ bị bắt thuộc lực lượng Taliban địa phương, còn được gọi là Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một nhóm bao gồm hàng chục người Hồi giáo dòng Sunni và các nhóm chiến binh giáo phái.

pakistan bat 11 phien quan lien quan vu sat hai ky su trung quoc hinh 1

Quang cảnh cây cầu treo cờ của Trung Quốc và Pakistan bắc qua sông Indus, tại địa điểm Đập Dasu, ở huyện Kohistan, tỉnh Kyber Pakhtunkhwa, Pakistan vào ngày 6 tháng 10 năm 2023. Ảnh: REUTERS

TTP nhằm mục đích lật đổ chính phủ và thay thế bằng một hệ thống luật Hồi giáo khắc nghiệt.

Ông Tahir cho biết chiếc điện thoại di động mà kẻ đánh bom liều chết sử dụng để liên lạc với những người quản lý địa phương là yếu tố dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm.

Ông nói cuộc điều tra và bằng chứng cho thấy các chiến binh đã nhận chỉ thị từ các lãnh đạo TTP ở Afghanistan. TTP đã phủ nhận sự liên quan.

Quân đội Pakistan trước đó cho biết vụ tấn công đã được lên kế hoạch ở Afghanistan và kẻ đánh bom tự sát cũng là một công dân Afghanistan, một cáo buộc mà Kabul phủ nhận.

Bộ trưởng Naqvi cho biết: “Chúng tôi có bằng chứng pháp y để chứng minh rằng các chiến binh TTP hoạt động từ Afghanistan có liên quan đến vụ việc này”.

Kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe đâm vào đoàn kỹ sư Trung Quốc đang làm việc trên một con đập ở tây bắc Pakistan hồi tháng 3, khiến 5 kỹ sư và một thợ lặn địa phương thiệt mạng.

Mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan đã trở nên xấu đi trong những tháng gần đây. Islamabad cho rằng Kabul chưa làm đủ để giải quyết các nhóm chiến binh nhắm vào Pakistan.

Cao Phong (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: