Pakistan đóng cửa biên giới với Afghanistan sau giao tranh dữ dội

Theo các quan chức Pakistan, biên giới tại Torkham và Chaman - hai cửa khẩu huyết mạch nối liền hai quốc gia - đã bị phong tỏa từ 12/10, sau khi xảy ra các cuộc đấu súng dữ dội dọc đường biên.

Ít nhất ba cửa khẩu phụ khác tại Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan cũng bị đóng. Giao tranh bắt đầu từ tối 11/10 và kéo dài suốt đêm, chủ yếu tại khu vực Kurram của Pakistan.

Phía Pakistan cho biết quân đội Afghanistan đã nổ súng vào các đồn biên giới, hành động mà Afghanistan nói là “trả đũa cho các cuộc không kích” do Pakistan thực hiện trước đó trong tuần nhằm vào thủ lĩnh nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ở Kabul. Pakistan chưa thừa nhận chính thức các cuộc không kích này.

Quân đội Pakistan công bố video về các cuộc tấn công vào các vị trí của Taliban.

Trong khi đó, chính quyền Taliban ở Afghanistan khẳng định họ đã tiến hành “các cuộc tấn công trả đũa thành công”, tuyên bố giết chết 58 binh sĩ Pakistan và làm bị thương 30 người khác.

Người phát ngôn Zabihullah Mujahid nói trên mạng xã hội X rằng “một lượng lớn vũ khí của Pakistan đã rơi vào tay lực lượng Afghanistan”, đồng thời cho biết hơn 20 tay súng Taliban cũng đã thiệt mạng hoặc bị thương.

Các kênh truyền thông nhà nước Pakistan lại đưa ra thông tin trái ngược, cho rằng quân đội nước này đã “chiếm được 19 đồn biên phòng Afghanistan”, tiêu diệt hoặc buộc các chiến binh Taliban bỏ chạy. Đài Truyền hình Pakistan (PTV) công bố hình ảnh các đồn biên giới phía Afghanistan bốc cháy và binh sĩ Taliban đầu hàng tại khu vực Kurram.

Đài Phát thanh Pakistan dẫn nguồn tin an ninh nói lực lượng nước này đã “phá hủy hoàn toàn” nhiều vị trí trọng yếu của Taliban, trong đó có sở chỉ huy tiểu đoàn trại Manojba, đồn Jandusar, trại Turkmenzai và pháo đài Kharchar.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi cáo buộc lực lượng Afghanistan “nổ súng vào dân thường”, gọi đây là “hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”, đồng thời khẳng định quân đội Pakistan “đã đáp trả nhanh chóng và hiệu quả”.

Ngược lại, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố chiến dịch của họ “đã kết thúc vào nửa đêm giờ địa phương” và phủ nhận cáo buộc nổ súng vào dân thường. Phát ngôn viên Enayatullah Khwarizmi nói rằng các cuộc tấn công được tiến hành để đáp trả “những vi phạm liên tục” từ phía Pakistan.

Các cuộc giao tranh mới nhất nổ ra chỉ vài ngày sau khi những vụ nổ lớn làm rung chuyển thủ đô Kabul trong một cuộc không kích mà Taliban cáo buộc là do Pakistan thực hiện. Pakistan phủ nhận trách nhiệm nhưng tiếp tục cáo buộc Afghanistan chứa chấp các tay súng TTP - nhóm phiến quân đang tìm cách lật đổ chính quyền Pakistan và thiết lập hệ thống cai trị Hồi giáo nghiêm ngặt.

Tình hình căng thẳng đã khiến Iran, Qatar và Ả Rập Xê Út phải lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh “cả hai bên cần kiềm chế” vì “sự ổn định giữa các quốc gia góp phần vào ổn định khu vực”. Qatar và Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, kêu gọi hai nước “ưu tiên đối thoại và ngoại giao” để tránh leo thang xung đột.

Afghanistan và Pakistan chia sẻ đường biên dài hơn 2.600 km. Trong nhiều năm qua, khu vực này thường xuyên là điểm nóng của các vụ giao tranh, nơi Pakistan cáo buộc Afghanistan dung túng cho phiến quân, còn Taliban cho rằng Pakistan vi phạm chủ quyền lãnh thổ của họ.

Các nhà quan sát lo ngại rằng nếu không sớm được kiềm chế, căng thẳng hiện nay có thể đẩy quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á vào một chu kỳ bạo lực mới, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: