Palestin tuyên bố rút lui khỏi mọi thỏa thuận với Israel và Mỹ

(CLO) Người đứng đầu chính quyền nhà nước Palestin, Mahmoud Abbas, tuyên bố sẽ chấm dứt tất cả các thỏa thuận với Israel và Mỹ trong bối cảnh Tel Aviv muốn mở rộng chủ quyền đối với "vùng đất Palestine".
Tổng thống Palestin tuyên bố sẽ rút mọi thỏa thuận với Israel và Mỹ nếu Tel Aviv mở rộng chủ quyền đối với khu Bờ tây - Ảnh: Reuters

Tổng thống Palestin tuyên bố sẽ rút mọi thỏa thuận với Israel và Mỹ nếu Tel Aviv mở rộng chủ quyền đối với khu Bờ tây - Ảnh: Reuters

"Tổ chức Giải phóng Palestine và Nhà nước Palestine kể từ hôm nay sẽ không thực hiện mọi nghĩa vụ theo tất cả các thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ và Israel, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến an ninh", Abbas nói với kênh truyền hình Al Jazeera.

Nhà lãnh đạo Palestine kêu gọi Israel chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cộng đồng quốc tế kể từ thời điểm hiện tại với tư cách là một "lực lượng chiếm đóng trong lãnh thổ chiếm đóng của Palestine".

Tổng thống Abbas cũng nhấn mạnh vào việc "Nhà nước Palestine gia nhập các tổ chức và hiệp hội quốc tế, vốn bị trì hoãn".

Tuyên bố của Tổng thống Palestin diễn ra trong bối cảnh Tel Aviv lên kế hoạch mở rộng chủ quyền đối với các bộ phận của khu Bờ Tây, được Washington ủng hộ, trong khi bị Palestine và phần lớn thế giới lên án mạnh mẽ.

Abbas đã chỉ trích Mỹ và cáo buộc chính quyền của Tổng thống Trump "đối xử bất công với người dân Palestine".

"Chúng tôi buộc Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự bất công đối với người dân Palestine. Chúng tôi coi họ là đối tác chính của chính phủ Israel chiếm đóng trong tất cả các quyết định thù địch của mình", Abbas tuyên bố trong bài phát biểu.

Theo tuyên bố của Abbas, người Palestine sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, với điều kiện có một bên thứ ba tham gia làm trung gian hòa giải.

"Các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong điều kiện có sự tham gia của quốc tế thông qua hội nghị hòa bình quốc tế theo đúng luật pháp quốc tế", ông Abbas nói.

Thời gian qua, chính phủ đoàn kết của Israel mới được thành lập bởi Benjamin Netanyahu và Benny Gantz tiết lộ kế hoạch mở rộng chủ quyền đối với các bộ phận của Bờ Tây ngay từ ngày 1/7, dựa trên "kế hoạch hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Đại sứ Palestine tại Moscow, Abdel Hafiz Nofal, đã coi động thái này của Tel Aviv và Washington là nỗ lực "sử dụng tình hình khó khăn của dịch bệnh để hiện thực hóa kế hoạch chiếm đóng của họ", trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan khắp thế giới. 

Kế hoạch của Trump cho Israel và người Palestine được giới thiệu vào tháng 1/2020 và đặc biệt, dự tính việc mở rộng chủ quyền của Israel đối với Bờ Tây và Thung lũng Jordan, công nhận Jerusalem là "thủ đô có chủ quyền của Nhà nước Israel", đó vẫn là một “Thành phố không bị chia cắt ".

Kế hoạch đã nhận được sự chỉ trích gay gắt từ Tổng thống Abbas, người vẫn tiếp tục khăng khăng khôi phục biên giới trước năm 1967 của vùng đất Palestine.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: