Palestine kêu gọi Israel ngừng tấn công, Nga đưa ra đề xuất hòa bình

(CLO) Đặc phái viên Liên hợp quốc của Palestine đã kêu gọi Tổng thư ký Antonio Guterres và các thành viên tại Liên hợp quốc cần làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

"Chúng tôi cần tất cả mọi người phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn tội ác chống lại loài người này", đặc phái viên Palestine tại Liên hợp quốc Riyad Mansour nói với các phóng viên trước cuộc họp của các đại sứ Nhóm Ả Rập tại Liên hợp quốc vào hôm thứ Sáu.

palestine keu goi israel ngung tan cong nga dua ra de xuat hoa binh hinh 1

Xe tăng của Israel gần Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Bộ binh và xe tăng Israel bắt đầu tràn vào tấn công Dải Gaza

Ông Putin cảnh báo Israel không nên bao vây Gaza giống vụ Leningrad thời Thế chiến II

Người dân Gaza và các nước đang gấp rút sơ tán khi chiến sự Israel - Hamas bùng phát

"Ngay cả chiến tranh cũng có quy tắc"

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan hôm 13/10 cho biết cảnh báo của Israel đối với cư dân ở phía bắc Gaza là "tạm thời di chuyển về phía nam... để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường", khi nước này đang tiến hành chiến dịch đổ bộ để tiêu diệt Hamas.

“Việc di chuyển hơn một triệu người qua vùng chiến sự đến một nơi không có thức ăn, nước uống hoặc chỗ ở, khi toàn bộ lãnh thổ đang bị bao vây là cực kỳ nguy hiểm", ông Guterres khẳng định.

“Tình hình ở Gaza đã đạt mức nguy hiểm mới”, ông Guterres nói với các phóng viên, đồng thời cho biết ông đang liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo trong khu vực để cố gắng và “ngăn chặn sự leo thang nguy hiểm hơn nữa ở Bờ Tây hoặc những nơi khác trong khu vực, đặc biệt là ở phía nam Lebanon".

"Ngay cả chiến tranh cũng có quy tắc... Thường dân phải được bảo vệ và cũng không bao giờ được sử dụng làm lá chắn", ông Guterres nhắc nhở các bên. “Tất cả con tin ở Gaza phải được thả ngay lập tức. Tất cả các bên phải làm mọi thứ có thể để đạt được những bước này”.

Các đại sứ của Nhóm Ả Rập cũng kêu gọi ngừng bắn, cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo ở Gaza và chấm dứt mọi hoạt động di dời hàng loạt người Palestine. 

Đề xuất của Nga

Trong cuộc họp, Nga đã đề xuất dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an, kêu gọi ngừng bắn và lên án bạo lực chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố.

“Nga không thể chấp nhận việc Hội đồng Bảo an không hành động và không có bất kỳ phản ứng nào”, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nói sau cuộc họp, đồng thời cho biết thêm rằng Nga cũng sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine.

Brazil đã đề xuất dự thảo nghị quyết của riêng mình vào cuối ngày 13/10, đặc biệt lên án "các cuộc tấn công khủng bố của Hamas" và "kêu gọi chính quyền Israel ngay lập tức hủy bỏ lệnh phong tỏa Gaza".

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân cho biết hội đồng nên “có tiếng nói mạnh mẽ về tình hình thực sự đáng báo động này và triển khai những hành động có ý nghĩa”.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: