Trong thông cáo chính thức, Bộ Ngoại giao Peru cho biết quyết định được đưa ra dựa trên “truyền thống hòa bình lâu đời” của nước này, đồng thời "thể hiện cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ nền dân chủ".
Peru cũng cáo buộc Iran cản trở hoạt động của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Bên cạnh vấn đề hạt nhân, Peru bày tỏ lo ngại về các biện pháp hạn chế mà Iran áp đặt ở eo biển Hormuz kể từ tháng 3/2026.
Bộ Ngoại giao Peru nhấn mạnh việc cắt đứt quan hệ ngoại giao không đồng nghĩa với chấm dứt quan hệ lãnh sự. Các hoạt động lãnh sự vẫn được duy trì nhằm bảo vệ công dân hai nước và thực hiện những chức năng cần thiết theo Công ước Vienna năm 1963 về quan hệ lãnh sự.
Theo Peru, quyết định trên đã được thông báo tới Iran thông qua một công hàm ngoại giao gửi tới Đại sứ quán Iran tại Ecuador, cơ quan đồng thời phụ trách các vấn đề ngoại giao của Iran tại Peru.