Pfizer bán tất cả loại thuốc với giá gốc cho các nước thu nhập thấp

(CLO) Gã khổng lồ dược phẩm Mỹ Pfizer đã công bố sẽ mở rộng đáng kể số lượng thuốc và vắc xin mà họ sẽ bán phi lợi nhuận cho các nước nghèo nhất thế giới.

Trong một thông báo tại cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Pfizer cho biết họ sẽ bắt đầu cung cấp toàn bộ danh mục sản phẩm mà họ có quyền sử dụng trên toàn cầu ở mức giá gốc cho 45 quốc gia có thu nhập thấp.

pfizer ban tat ca loai thuoc voi gia goc cho cac nuoc thu nhap thap hinh 1

Ảnh: AFP

Bài liên quan

Pfizer cho biết vắc xin COVID sẽ có giá thương mại từ 110 đến 130 USD mỗi liều

Nghiên cứu: Thuốc điều trị COVID-19 của Pfizer không có tác dụng với người trẻ

Trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna, Pfizer, mũi 2 phải là vắc xin cùng loại

Pfizer/BioNTech: Vắc xin Covid-19 tạo phản ứng tốt ở trẻ dưới 5 tuổi

Vào tháng 5, gã khổng lồ dược phẩm đã bắt đầu cung cấp 23 loại thuốc đã được cấp bằng sáng chế của mình cho các nước nghèo một cách phi lợi nhuận.

Pfizer cho biết giờ đây họ sẽ cung cấp thêm cả các loại thuốc không có bằng sáng chế, nâng tổng số sản phẩm được cung cấp lên khoảng 500. Động thái này là một phần của sáng kiến "Hiệp định vì một thế giới khỏe mạnh hơn" được công bố tại Davos năm ngoái.

“Chúng tôi đã đưa ra Hiệp định để giúp giảm chênh lệch về sức khỏe đang tồn tại trong thế giới của chúng ta”, ông Albert Bourla, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Pfizer, cho biết trong một tuyên bố.

Ông Bourla cho biết ông hy vọng động thái mới nhất "sẽ giúp chúng tôi đạt được và thậm chí đẩy nhanh tầm nhìn của chúng tôi về một thế giới nơi tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với các loại thuốc và vắc xin mà họ cần để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn".

Pfizer cho biết việc mở rộng sẽ giúp giải quyết "gánh nặng bệnh tật và nhu cầu bệnh nhân chưa được đáp ứng" của 1,2 tỷ người sống ở 45 quốc gia có thu nhập thấp.

“Danh mục sản phẩm của Accord hiện bao gồm cả thuốc và vắc xin được cấp bằng sáng chế và không được cấp bằng sáng chế để điều trị hoặc ngăn ngừa nhiều mối đe dọa bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm lớn nhất hiện nay ở các nước thu nhập thấp”, Pfizer cho hay.

“Điều này bao gồm hóa trị liệu và phương pháp điều trị ung thư miệng cho gần một triệu trường hợp ung thư mới ở các quốc gia thuộc Hiệp định mỗi năm”, tuyên bố cho biết thêm.

Các nước đang phát triển chịu 70% gánh nặng bệnh tật của thế giới nhưng chỉ nhận được 15% chi tiêu y tế toàn cầu, dẫn đến những hậu quả tàn khốc.

Trên khắp châu Phi cận Sahara, cứ 13 trẻ thì có một trẻ chết trước 5 tuổi. Tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư cũng cao hơn nhiều ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Các loại thuốc và vắc xin thiết yếu thường mất từ 4 đến 7 năm để đến được các nước nghèo nhất, đồng thời các vấn đề về chuỗi cung ứng và hệ thống y tế thiếu thốn khiến bệnh nhân khó nhận được chúng ngay cả sau khi chúng được phê duyệt.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: