PGS.TS Tạ Quang Đông làm giám khảo cuộc thi Tchaikovsky

(CLO) PGS.TS Tạ Quang Đông là người Việt đầu tiên được mời làm giám khảo hạng mục Piano tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky sau 65 năm kể từ khi cuộc thi này được tổ chức.

Cuộc thi P.I. Tchaikovsky là sự kiện âm nhạc quy mô hàng đầu thế giới, được diễn ra 4 năm một lần, do Bộ Văn hoá Nga tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính phủ Nga. 

Năm nay, cuộc thi diễn ra từ 19/6 - 1/7/2023 tại Moscow và St Petersburg và đặc biệt, lần đầu tiên có một người Việt Nam được mời làm ban giám khảo hạng mục Piano, đó là PGS.TS Tạ Quang Đông.

PGS.TS Tạ Quang Đông đã sắp xếp công việc để kịp thời có mặt tại Nga, cùng 11 các nghệ sĩ, nhà sư phạm, chuyên gia âm nhạc nổi tiếng trên thế giới thẩm định các bài thi của các thí sinh chuyên ngành Piano.

pgsts ta quang dong lam giam khao cuoc thi tchaikovsky hinh 1

PGS.TS Tạ Quang Đông được mời làm giám khảo hạng mục Piano tại tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky lần thứ XVII

pgsts ta quang dong lam giam khao cuoc thi tchaikovsky hinh 2

PGS.TS Tạ Quang Đông có nhiều thành tích về đào tạo học sinh đoạt giải tại các kỳ thi âm nhạc và kinh nghiệm làm giám khảo nhiều cuộc thi Piano quốc tế

pgsts ta quang dong lam giam khao cuoc thi tchaikovsky hinh 3

P.I. Tchaikovsky là cuộc thi âm nhạc cổ điển và hát quy mô, uy tín hàng đầu thế giới. Ảnh: BTC

Theo Ban tổ chức, cuộc thi lần thứ XVII này có 742 đơn dự thi từ 41 nước trên thế giới với 6 chuyên ngành (Piano, Violin, Cello, Thanh nhạc, Kèn đồng, Kèn gỗ). Riêng bộ môn Piano có 153 đơn dự thi từ 23 nước.

Việt Nam năm nay cũng có 1 thí sinh được chọn vào vòng loại thứ 1 của vòng chung kết bộ môn Thanh nhạc. Trước đó, cuộc thi P.I. Tchaikovsky cũng từng mời ban giám khảo là người Việt chấm thi ở một số hạng mục. Trong số đó phải kể đến như GS. Tạ Bôn chấm Violin vào năm 1976, 1982, 1986. GS. Bùi Gia Tường chấm Cello năm 1982, 1986.

PGS. TS Tạ Quang Đông sinh năm 1966. Ông hiện là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PGS.TS Tạ Quang Đông từng được cử đi học Đại học và Thạc sĩ chuyên ngành Piano tại Nhạc viện Moscow và Học viện âm nhạc Gnessin (Nga) vào năm 1988. Ông nhận được bằng Tiến sĩ âm nhạc cũng tại Học viện này vào năm 2003.

Khi trở về nước, ông nắm giữ nhiều chức vụ cao trong lĩnh âm nhạc như Phó Giám đốc Học viện âm nhạc Huế, Giám đốc Nhạc viện TP HCM.

Với những thành tích về đào tạo học sinh đoạt giải tại các kỳ thi âm nhạc lẫn kinh nghiệm làm giám khảo nhiều cuộc thi Piano quốc tế đã giúp ông có được lời mời từ Ban tổ chức P.I. Tchaikovsky lần thứ XVII.

Được biết, PGS.TS Tạ Quang Đông là người Việt đầu tiên được mời làm giám khảo hạng mục Piano tại P.I. Tchaikovsky sau 65 năm kể từ năm đầu tiên cuộc thi này được tổ chức. Bộ môn Piano trên thế giới là một chuyên ngành khó với rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng vì vậy để được chọn là thành viên Ban giám khảo là một vấn đề vô cùng khó khăn và có sự cạnh tranh cao.

P.I. Tchaikovsky (The International Tchaikovsky Competition) là cuộc thi âm nhạc quy mô và uy tín hàng đầu thế giới lần đầu được tổ chức năm 1958. Đây là sân chơi dành cho các nghệ sĩ nhạc cổ điển lứa tuổi từ 16-30 tuổi, riêng mảng thanh nhạc là từ 19-32 tuổi). Các nghệ sĩ chiến thắng tại cuộc thi P.I. Tchaikovsky sau đó đều thành danh trên sân khấu âm nhạc thế giới.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: