PGS.TS Trần Đình Thiên: Các doanh nghiệp cần được bình đẳng, ai giỏi sẽ có thưởng!

(CLO) Hiện nay, kinh tế Việt Nam có một thực trạng nhức nhối, đó vẫn là tình trạng chưa công bằng về chính sách hỗ trợ của nhà nước giữa các DN Nhà nước và DN tư nhân. Đây là quan điểm của PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Cần "tích điểm" cho những DN mang lại nhiều lợi ích

Trao đổi với báo chí, theo PGS.TS Trần Đình Thiên, hiện nay, kinh tế Việt Nam có một thực trạng nhức nhối, đó vẫn là sự chưa bình đẳng giữa các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ, tháng 7/2020, Vietnam Airlines đã xin Chính phủ hỗ trợ 12.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, hai hãng Hàng không tư nhân, Vietjet và Bamboo Airways cũng xin Chính phủ hỗ trợ vốn, nhưng lại chưa được đáp ứng.

Nhận định về câu chuyện này, có nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ ưu ái và có nhiều ưu tiên hơn. Điều này theo ông Thiên, cũng chưa đúng.

Trong bối khó khăn chung như hiện nay, việc ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp nào, tư nhân hay Nhà nước, Chính phủ cũng phải dựa vào các yếu tố như phụ thuộc vào ngành nghề và năng lực của doanh nghiệp.

PGS.TS Trần Đình Thiên kiến nghị: Chính phủ nên đặt ra một chiến lược phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam, không phân biệt công ty Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Ngay trong việc ưu tiên, hỗ trợ doanh nghiệp nào cũng phải xét các lợi ích kinh tế trước đó.

Đồng thời, Chính phủ nên ban hành một số chính sách thưởng cho những doanh nghiệp có năng lực tốt, nhằm tạo ra sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

"Ví dụ, một doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện 100 km đường giao thông, nhưng làm 5 năm không xong. Trong khi đó, có doanh nghiệp khác, có thể là doanh nghiệp tư nhân, hoặc doanh nghiệp Nhà nước làm 100 km đường giao thông chỉ trong 2 năm, tiết kiệm 100 tỷ đồng", PGS.T Trần Đình Thiên- thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ nói. 

Với “tấm gương” như vậy, theo ông Thiên, Chính phủ nên có bằng khen, hoặc thưởng tiền, tối thiểu là giảm một số thuế, phí trong 1 năm.

“Cứ bất kỳ doanh nghiệp nào giỏi hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn sẽ được “tích” thêm điểm, trong hồ sơ đấu thầu tiếp theo. Từ đó, các doanh nghiệp sẽ tạo ra sự cạnh tranh năng lực, kéo theo tiến bộ chung giữa các công ty với nhau”, ông Thiên chia sẻ thêm.

Những mặt trái của kinh tế Việt Nam

gdp-tang-702-nen-kinh-te-tro-lai-quy-dao-tang-truong-cao1577660798

Nhìn nhận lại tình hình kinh tế năm 2020, PGS.TS Trần Đình Thiên đánh giá, mức tăng trưởng GDP 2,91% trong năm 2020 là một thành tựu lớn của Việt Nam, trong bối cảnh dịch bệnh liên tục bùng phát trong nước và trên thế giới.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 lại làm lộ ra một số điểm yếu trong nền kinh tế. Đơn cử như, nền tảng kinh tế còn yếu kém, cơ cấu nền kinh tế đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào hàng hóa FDI;... Đặc biệt, cấu trúc kinh tế Việt Nam không đồng đều.

Phân tích rõ hơn về các điểm yếu của kinh tế Việt Nam, ông Thiên nói: Thứ nhất, cấu trúc kinh tế không đều giữa các tỉnh, thành phố trong nước. Ví dụ, trong năm 2020, Quảng Ninh ghi nhận mức tăng trưởng GDP khoảng 10%, tuy nhiên Đà Nẵng, Khánh Hòa lại đi xuống.

“Năm ngoái, thay vì “an phận” trước đại dịch Covid-19, Quảng Ninh lại tích cực “săn” các nhà đầu tư lớn, nhờ các chính sách hợp lý, kịp thời. Nhờ đó, kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp của tỉnh này tăng trưởng rất nhanh”, PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết.

Thứ hai, tại TP.HCM, dù là trung tâm kinh tế của cả nước, song vài năm qua kinh tế tăng trưởng trì trệ. Nguyên nhân là do hạ tầng cơ sở, thế chế yếu kém, thiếu những chính sách hợp lý làm cản trở kinh tế tăng trưởng.

“Năm vừa rồi, dường như Chính phủ tập trung thảo luận nhiều về các giải pháp phát triển hạ tầng cho vùng Tây Nam Bộ. Đáng nhẽ, vùng Đông Nam Bộ phải được ưu tiên. Bởi, khu vực này có TP.HCM, là “đầu tàu” kinh tế có khả năng kéo cả đoàn tàu đi lên”, ông Thiên chia sẻ.

Thứ ba, mặc dù Việt Nam tự hào khi GDP trong năm 2020 tăng 2,91%. Tuy nhiên, mức tăng này đều là công sức của ngành nông nghiệp trong nước, không liên quan tới nhiều tới thị trường nước ngoài. Trong khi đó, giá trị xuất khẩu thì 72% là hàng FDI.

“Chình vì nhờ vào ngành nông nghiệp, và hàng xuất khẩu FDI, đã giúp kinh tế của nhiều địa phương vẫn “sống”. Thế nhưng, hậu Covid-19, kinh tế của các địa phương này có đứng được không, đây mới là câu chuyện”, ông Thiên nói.

Xem thêm

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Masterise Homes đồng hành cùng khách hàng trên toàn quốc với giải pháp tài chính ưu việt

Một quyết định sở hữu bất động sản là một kế hoạch kéo dài nhiều năm, gắn với kỳ vọng về một không gian sống, một tài sản bền vững và cả những dự định quan trọng của mỗi gia đình. Chính vì vậy, cùng với chất lượng sản phẩm, khách hàng ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đồng hành của nhà phát triển trong suốt hành trình an cư.

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Sun Group đầu tư 40.000 tỷ đồng xây gần 50.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê "tiêu chuẩn Singapore" tại Phú Quốc

Chiều 2/8/2026, Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Chương trình phát triển Nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới. Sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, bảo đảm an sinh và nâng cao chất lượng sống cho người dân, người lao động tại Phú Quốc. Phát triển Phú Quốc năng động và sẵn sàng cho các sự kiện tầm vóc quốc tế.

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

Tập đoàn Đạt Phương hợp tác cùng Hilton, đưa Tapestry Collection by Hilton lần đầu tiên đến Đông Nam Á

NHAAN Resort & Spa Hoi An chính thức khai trương, đánh dấu bước tiến quan trọng của Tập đoàn Đạt Phương trong lĩnh vực nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời mở ra một chương mới trong hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và thương hiệu khách sạn quốc tế hàng đầu. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Hilton cùng các đối tác, khách mời trong và ngoài nước.

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

Giới siêu giàu quốc tế chọn Hồng Kông để nghỉ hưu

(CLO) Phần lớn người nước ngoài giàu có sinh sống tại Hồng Kông (Trung Quốc) dự định gắn bó lâu dài với thành phố này, trong đó gần 2/3 lựa chọn đây là nơi nghỉ hưu nhờ các lợi thế về thu nhập và tích lũy tài sản.

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Cỡ chữ bài viết: