PGS.TS Nguyễn Văn Tùng: Để đất nước vươn mình, không thể thiếu ánh sáng của tri thức

“Trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa, chuyển đổi số, để đất nước vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu, không thể thiếu ánh sáng của tri thức, mà trong đó sách đóng vai trò trung tâm"- PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN khẳng định. 

Sách là ‘bộ lọc’ cần thiết cho con người trong bối cảnh ‘đại dương thông tin"

Các nghiên cứu cho thấy việc tiếp nhận tri thức qua đọc sách, đặc biệt là sách in, giúp người đọc ghi nhớ kiến thức lâu dài hơn và có được những phân tích sâu hơn so với việc tiếp nhận thông tin qua các hình thức khác. Vì vậy, trong xã hội hiện đại, với sự bùng nổ thông tin, sách vẫn sẽ vẫn là một sản phẩm tinh thần tri thức không thể thiếu.

chd.png
Sách là ‘bộ lọc’ cần thiết cho con người trong bối cảnh ‘đại dương thông tin".

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên NXBGDVN, cho biết: “Trong thời đại công nghệ số, với nhiều phương tiện nghe nhìn hấp dẫn, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội thu hút lượng lớn người dùng, cung cấp thông tin đa dạng, đã khiến không ít người dần dần mất đi thói quen nhu cầu đọc sách. Tuy nhiên, tôi cho rằng hiện tượng đó là nhất thời. Về lâu dài, sách vẫn sẽ chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Bởi lẽ, kiến thức trong sách vẫn là nền tảng, có tính hệ thống, có chiều sâu, được biên tập kỹ lưỡng, được thẩm định bài bản, có độ lùi thời gian để kiểm chứng nên nhìn chung đảm bảo độ tin cậy. Nhờ đó, sách chính là một ‘bộ lọc’ cần thiết cho con người trong bối cảnh ‘đại dương thông tin’.”

image-20250829160409-1.jpg
PGS.TS Nguyễn Văn Tùng (cầm míc) tại cuộc Tọa đàm nhằm phát triển văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), chia sẻ: “Đọc sách không chỉ là một kỹ năng học tập mà còn là cách để học sinh xây dựng bản lĩnh trí tuệ và hệ giá trị sống. Là một giáo viên Ngữ văn, tôi tin rằng mỗi cuốn sách là một thế giới; còn với tư cách người dịch, tôi hiểu mỗi cuốn sách lớn mang theo một cách nhìn về thế giới. Khi đọc, các em không chỉ tiếp nhận chữ nghĩa mà còn học cách đặt câu hỏi, học cách không bị cuốn trôi giữa một thế giới đầy những câu trả lời nhanh.”

Theo cô, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), món quà lớn nhất người lớn có thể dành cho trẻ không phải là công nghệ, mà là thời gian cùng đọc sách. Bởi khi có sách và có tư duy, các em sẽ không sợ một thế giới luôn biến đổi.

NXBGDVN đồng hành cùng thư viện trường học

Việc đồng hành cùng nhà trường trong phát triển văn hóa đọc từ lâu đã là nhiệm vụ của NXBGDVN.

NXBGDVN đã trao tặng hàng nghìn cuốn sách cho các thư viện trường học trên cả nước. Năm 2025, tại lễ khánh thành thư viện thông minh của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP Huế), đơn vị đã trao tặng hơn 1.000 bản sách.

truong1.jpg
NXBGDVN trao biển tặng sách cho thầy Nguyễn Văn Lộc – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Chí Thanh, tại buổi khánh thành thư viện thông minh. Ảnh: Hiền Thương.

Bên cạnh xuất bản sách chất lượng, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình tặng sách, góp phần lan tỏa thói quen đọc trong cộng đồng. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, tri thức vẫn là nền tảng cho sự phát triển đất nước, trong đó sách giữ vai trò trung tâm. Việc xây dựng thói quen đọc sách chính là hành động thiết thực góp phần phát triển xã hội tri thức.

“Trong thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa, chuyển đổi số, để đất nước vươn mình sánh vai cùng các cường quốc năm châu, không thể thiếu ánh sáng của tri thức, mà trong đó sách đóng vai trò trung tâm. Sự phát triển của đất nước không thể tách rời việc học tập không ngừng của mỗi người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, trong đó văn hóa đọc chính là phần cốt lõi. Thông điệp này không chỉ nhấn mạnh vai trò của sách, mà còn khuyến khích mỗi người hãy coi việc đọc sách để mở mang kiến thức nâng cao hiểu biết là công việc thường xuyên mỗi ngày. Đó chính là hành động thiết thực để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: