Thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, đã có 912 chiếc xe Honda City bán ra thị trường trong tháng 6/2026, tăng đến 105% so với tháng liền trước. Cú tăng dựng đứng này giúp Honda City vượt qua đối thủ mạnh nhất phân khúc là Toyota Vios với khoảng cách rất xa.
Trong khi đó, doanh số tháng 6 của Toyota Vios lại bất ngờ lao dốc 30,4% so với tháng trước xuống chỉ còn 436 chiếc. Mức sản lượng bán hàng này khiến "vua doanh số" Vios thậm chí bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong phân khúc tính riêng trong tháng 6, dưới cả "đồng hương" Mazda2 (đạt 471 chiếc).
Hyundai Accent cũng đồng cảnh ngộ với Toyota Vios khi bị sụt giảm sản lượng bán hàng từ 251 chiếc trong tháng 5 xuống còn 201 chiếc trong tháng 6 (-20%), qua đó đứng ở vị trí áp chót phân khúc.
Ế ẩm nhất vẫn là Mitsubishi Attrage. Chỉ có 104 chiếc Mitsubishi Attrage được người tiêu dùng Việt Nam đặt mua trong tháng 6, giảm nhẹ 3% so với tháng liền kề trước đó. Mức doanh số này của Attrage cũng chỉ bằng một nửa so với mẫu xe ngay phía trên là Accent.
Mặc dù cả Honda City và Mazda2 đều tăng tốc trong tháng 6 song nếu tính lũy kế nửa đầu năm 2026, Toyota Vios vẫn tạo được khoảng cách an toàn cho “ngôi vương” của phân khúc.
Cụ thể, tổng sản lượng bán hàng cộng dồn 6 tháng đầu năm nay của Toyota Vios đạt 4.549 chiếc, chiếm 33,8% thị phần của toàn phân khúc.
Nhờ duy trì được mức doanh số ổn định trên 400 xe/tháng cộng với cú tăng tốc tháng 6, Honda City theo đó cũng nắm vững “miếng bánh” thị phần 26,2%, đạt tổng cộng 3.522 chiếc trong nửa đầu năm nay.
Mazda2 lặng lẽ vượt lên suốt từ nửa cuối năm ngoái và đến nay đã chính thức vượt qua đối thủ Hyundai Accent đến từ Hàn Quốc để leo lên vị trí thứ ba. Tổng lượng xe Mazda2 bán ra thị trường nửa đầu năm nay đạt 2.592 chiếc, nắm giữ 19,2% thị phần.
Hyundai Accent từ vị thế thành viên của bộ “tam mã” sedan cỡ B vài năm trước lại đang ngày càng có xu hướng tụt hậu. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, mẫu xe Hàn Quốc đã bị rơi xuống vị trí thứ tư trong phân khúc, chỉ đạt sản lượng bán hàng 2.086 chiếc, tương ứng 15,5% thị phần.
Lóp ngóp ở vị trí cuối cùng và bị các đối thủ bỏ lại khoảng cách rất xa là Mitsubishi Attrage. Cộng dồn nửa đầu năm 2026 chỉ có 717 chiếc Attrage bán ra thị trường, bằng khoảng 1/3 doanh số của mẫu xe cũng đang gặp khó khăn là Hyundai Accent.
Phân khúc sedan cỡ B hiện vẫn còn một mẫu xe nữa cùng cạnh tranh là Kia Soluto. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay Kia Việt Nam đã gộp doanh số của Suluto vào chung hạng mục “Xe khác” cùng với Morning, K3 và K5. Đây đều là các mẫu xe có doanh số thấp nhất của thương hiệu ô tô Hàn Quốc thời gian gần đây.