Pháp, Anh ký thỏa thuận an ninh mới để chống lại mối đe dọa khủng bố

(CLO) Chính phủ Anh cho biết nước này và Pháp hôm thứ Ba (27/7) đã ký một thỏa thuận an ninh mới nhằm bảo vệ công dân trong trường hợp xảy ra vụ tấn công khủng bố ở eo biển Manche nhằm vào một tàu lớn như phà chở khách.
Một chuyến phà xuyên kênh của P&O diễn ra ở bến cảng Dover sau khi băng qua Kênh, ngoài khơi bờ biển phía đông nam nước Anh vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. © Glyn Kirk, AFP

Một chuyến phà xuyên kênh của P&O diễn ra ở bến cảng Dover sau khi băng qua Kênh, ngoài khơi bờ biển phía đông nam nước Anh vào ngày 1 tháng 9 năm 2020. © Glyn Kirk, AFP

Bài liên quan

Đức tiếp tục cảnh báo bão khi chưa khắc phục xong hậu quả lũ lụt

Di tích Stonehenge có thể là địa điểm tiếp theo của Vương quốc Anh mất vị trí di sản thế giới

Anh trừng phạt đặc phái viên Venezuela vì tham nhũng lương thực của người dân nghèo

Hiệp ước An ninh Hàng hải Anh-Pháp đã được ký kết tại Paris khi các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của cả hai bên gặp nhau để đàm phán về các lợi ích an ninh chung.

Chính phủ Anh cho biết trong một tuyên bố rằng hiệp ước là nền tảng cho "các hành động phối hợp và liên tục được thực hiện bởi các lực lượng của Anh và Pháp để đối phó với một sự cố, chẳng hạn như một cuộc tấn công khủng bố trên một chiếc phà hoặc tàu lớn khác ở eo biển Manche".

Hiệp ước bao gồm các điều khoản cho phép Anh và Pháp chia sẻ thông tin liên quan đến các mối đe dọa tiềm tàng, đưa ra các phản ứng nhanh hơn đối với các sự cố nghiêm trọng và phối hợp các phản ứng chung hiệu quả hơn.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết: “Là những đồng minh thân thiết, điều quan trọng là Anh và Pháp phải làm việc cùng nhau để bảo vệ công dân và các giá trị của chúng tôi".

Hiệp ước "sẽ củng cố khả năng của chúng ta trong việc cùng nhau ứng phó nhanh chóng và hiệu quả trước các mối đe dọa khủng bố trên eo biển Manche", ông nói thêm.

Chính phủ Anh nhấn mạnh rằng hiệp ước nhằm chống lại các mối đe dọa và sự cố khủng bố trên eo biển Manche và không nhằm giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.

Nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về số lượng người di cư vượt qua eo biển bằng tàu và thuyền nhỏ rất nguy hiểm, với kỷ lục 430 người đến Anh chỉ trong một ngày đầu tháng này.

Chính phủ Anh cho biết "công việc đang diễn ra để giải quyết các vụ tàu thuyền nhỏ qua eo biển" là một vấn đề được thảo luận trong cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Raab và người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian.

Trong một tuyên bố chung, Anh và Pháp cho biết bốn bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề quốc tế bao gồm những thách thức an ninh mới trong lĩnh vực mạng, khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và cuộc chiến chống khủng bố ở châu Phi cũng như tình hình ở Syria và Iraq.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: