Di tích Stonehenge có thể là địa điểm tiếp theo của Vương quốc Anh mất vị trí di sản thế giới

Thứ bảy, 24/07/2021 14:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cơ quan di sản cho biết hôm thứ Sáu (23/7) rằng UNESCO sẽ có đánh giá chặt chẽ hơn đối với 31 địa điểm được liệt kê khác của Vương quốc Anh, bao gồm Cung điện Westminster và Vườn Kew, sau khi Liverpool chỉ trở thành địa điểm thứ ba trong gần 50 năm bị tước danh hiệu di sản thế giới.

Sự kiện: di sản

Du khách ở khu Stonehenge.Ảnh: TG

Du khách ở khu Stonehenge.Ảnh: TG

Bài liên quan

Cơ quan di sản của Liên Hợp Quốc đã nói với các Bộ trưởng Anh rằng vòng tròn đá trân quý của Wiltshire sẽ được đưa vào danh sách "đang gặp nguy hiểm", điều có thể dẫn tới việc tước danh hiệu nếu một hầm đường bộ trị giá 1,7 tỷ bảng được tiến hành theo kế hoạch.

Các cơ quan di sản cho biết hôm thứ Sáu (23/7) rằng UNESCO sẽ có đánh giá chặt chẽ hơn đối với 31 địa điểm được liệt kê khác của Vương quốc Anh, bao gồm Cung điện Westminster và Vườn Kew, sau khi Liverpool chỉ trở thành địa điểm thứ ba trong gần 50 năm bị tước danh hiệu di sản thế giới.

Các địa điểm khác dự kiến ​​sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ UNESCO bao gồm Stonehenge, các thị trấn mới và cũ của Edinburgh, Tháp London và khu khai thác lịch sử của Cornwall, tất cả đều thu hút mối quan tâm về những dự án phát triển gây tranh cãi.

Ông Chris Blandford, chủ tịch Tổ chức Di sản Thế giới Vương quốc Anh, phàn nàn rằng: “chính phủ đang có nhận thức thấp về tầm quan trọng của các địa điểm di tích của đất nước, xếp hạng cùng với những viên ngọc quý quốc tế như Taj Mahal và kim tự tháp Giza. Ông cho biết nhiều nơi đã bị thiếu kinh phí nghiêm trọng".

Ông nói: “Đây là những nơi có ý nghĩa quốc tế. Chúng là những gì tốt nhất trong số những di sản văn hóa tốt nhất của chúng ta. Vào thời điểm mà chúng ta đã ra khỏi Liên minh Châu Âu và muốn được quốc tế coi trọng, tại sao không sử dụng những tài sản đáng kinh ngạc có ý nghĩa như vậy để giúp chúng ta làm điều đó?”.

Các lãnh đạo UNESCO chỉ trích chính phủ Vương quốc Anh đã không thực hiện “nghĩa vụ của mình” trong việc bảo vệ bờ sông Victoria của Liverpool và đổ lỗi cho những năm phát triển gây ra “mất mát không thể phục hồi” đối với giá trị lịch sử của khu vực này.

Công ước Di sản Thế giới của UNESCO khuyến khích các chính phủ thành lập các tổ chức quốc gia để cung cấp nguồn tài trợ cho các tài sản văn hóa của họ, nhưng Vương quốc Anh hiện không có cơ quan này.

Thay vào đó, hầu hết các di sản thế giới được điều hành bởi chính quyền địa phương, những nơi bị cắt giảm kinh phí kể từ năm 2010. Do sự căng thẳng về tài chính, nhiều hội đồng đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc phê duyệt những phát triển gây tranh cãi ảnh hưởng xấu đến giá trị lịch sử của tài sản văn hóa.

Một báo cáo năm 2019 của World Heritage UK, đại diện cho 31 địa điểm Unesco của đất nước, cho biết họ chỉ nhận được trung bình 5 triệu bảng từ chính quyền trung ương từ năm 2013 đến năm 2018. Chi tiêu hàng năm của chính phủ cho 27 di sản thế giới đại lục của Vương quốc Anh là 19 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với mức 70 triệu bảng cho 15 công viên quốc gia của đất nước, báo cáo cho thấy.

Stonehenge dự kiến ​​sẽ bị tước bỏ hiện trạng nếu đường hầm dài hai dặm được xây dựng trên địa điểm như kế hoạch. Bộ trưởng Giao thông, Grant Shapps, đã bật đèn xanh cho kế hoạch này vào tháng 11 bất chấp những cảnh báo từ UNESCO rằng dự án sẽ có “tác động tiêu cực” đến giá trị lịch sử của khu vực. Tòa án cấp cao dự kiến ​​sẽ quyết định trong vòng vài tuần liệu dự án có thể được tiến hành sau khi các nhà vận động xem xét tư pháp hay không.

Ông Barry Joyce, cựu phó chủ tịch Hội đồng Quốc tế về Di tích và Địa điểm Vương quốc Anh, cơ quan tư vấn cho ủy ban Unesco, cho biết thật "sốc" khi ông Shapps đã phê duyệt đường hầm Stonehenge bất chấp những lo ngại nghiêm trọng của các thanh tra quy hoạch.

Một động thái như vậy sẽ khiến Anh trở thành quốc gia đầu tiên có nhiều hơn một di tích lịch sử bị loại khỏi danh sách.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h