Pháp, Anh và Đức dọa tái trừng phạt Iran nếu đàm phán hạt nhân không có tiến triển

(CLO) Pháp, Anh và Đức cảnh báo sẽ khôi phục các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Iran vào cuối tháng 8, trừ khi Iran có bước tiến rõ ràng trong việc nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tại Brussels hôm 15/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết các biện pháp trừng phạt từng được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ được kích hoạt lại "muộn nhất là vào cuối tháng tới", nếu không có cam kết cụ thể và minh bạch nào từ phía Iran.

Ông nói thêm rằng lệnh cấm vận toàn cầu về vũ khí, ngân hàng và thiết bị hạt nhân từng được gỡ bỏ sẽ được áp dụng trở lại nếu Iran không hợp tác.

untitled(15).png
Tehran, Iran. Ảnh minh họa: Unsplash

Thỏa thuận hạt nhân Iran – còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) – từng được ca ngợi là bước đột phá ngoại giao giúp kiểm soát năng lực hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, thỏa thuận đã rơi vào bế tắc từ năm 2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi và tái áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương lên Iran.

Hôm 15/7, các đại sứ của Anh, Pháp và Đức tại Liên hợp quốc đã họp kín để bàn cách kích hoạt cơ chế "snapback" – điều khoản cho phép khôi phục trừng phạt nếu Iran vi phạm nghĩa vụ trong thỏa thuận. Bộ trưởng Ngoại giao ba nước cũng đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận hướng phối hợp tiếp theo.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi từng cảnh báo rằng nếu châu Âu thực sự tái áp đặt trừng phạt, thì vai trò trung gian của họ trong vấn đề hạt nhân Iran sẽ "kết thúc".

Ông Araghchi cho biết Iran vẫn sẵn sàng quay lại bàn đàm phán với Mỹ, với điều kiện Mỹ phải cam kết sẽ không tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nào nữa. "Các đợt không kích của Israel và Mỹ đã khiến việc đạt được giải pháp trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều", ông nói.

Về phía Iran, Quốc hội nước này hôm 16/7 ra tuyên bố phản đối việc nối lại đàm phán với Mỹ trong tình hình hiện tại, nếu các điều kiện cụ thể chưa được đáp ứng.

Trung Quốc hôm 16/7 tái khẳng định ủng hộ Iran "bảo vệ chủ quyền và phẩm giá quốc gia" trước các sức ép từ phương Tây. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng Bắc Kinh coi trọng cam kết của Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và ủng hộ quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình của Iran.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: