(CLO) Chính phủ Pháp sẽ ngăn chặn sự gia tăng giá khí đốt và điện, họ đang tìm cách giảm bớt áp lực của cuộc khủng hoảng khí đốt toàn cầu và chi phí năng lượng tăng cao trên khắp châu Âu.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối thứ Năm (30/9), Thủ tướng Pháp Jean Castex đã thông báo rằng, sau khi giá khí đốt đã được lên kế hoạch tăng 12,6% vào thứ Sáu (1/10), chính phủ nước này sẽ chặn bất kỳ đợt tăng giá nào nữa cho đến tháng Tư năm sau.
Thủ tướng Castex cũng thông báo rằng chính phủ Pháp sẽ hạn chế việc tăng giá điện sẽ diễn ra vào tháng Hai năm sau xuống 4%, bằng cách giảm thuế đối với điện. Ông cho biết trên kênh truyền hình TF1: “Chúng tôi sẽ đặt cái mà tôi gọi là ‘lá chắn giá’ đối với khí đốt và điện. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình khỏi những đợt tăng giá này”.
Chinh phủ Pháp mong muốn tránh lặp lại tình cảnh năm 2018 khi phong trào phản đối có tên 'gilets jaunes' được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng vọt và đề xuất của chính phủ về việc tăng thuế nhiên liệu để chống lại biến đổi khí hậu.
Với giá điện sẵn sàng tiếp tục tăng vào mùa xuân năm 2022, chính sách năng lượng của Pháp đang trở thành một lĩnh vực tranh luận chính sách chính giữa các ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống. Chính phủ Pháp đã công bố khoản trợ cấp năng lượng đặc biệt trị giá 100 euro cho 5,8 triệu hộ gia đình nghèo nhất trong nước, chiếm 580 triệu euro trong chi tiêu của chính phủ.
Barbara Pompili, Bộ trưởng Môi trường của Pháp, đã thông báo hôm thứ Năm (30/9) rằng giá điện sẽ tăng 12% vào đầu năm tới đối với 70% hộ gia đình.
Sự thất vọng về giá năng lượng này càng khiến nhiều người kêu gọi Pháp được trao “chủ quyền” năng lượng lớn hơn. Tuần trước, Bruno Le Maire, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, đã mô tả hệ thống định giá năng lượng của châu Âu là 'lố bịch' và 'lỗi thời'.
Phát biểu trên kênh truyền hình quốc hội, ông nói: “Người Pháp đang thanh toán hóa đơn theo cách mà họ không thể hiểu được - và điều đó hoàn toàn không hiệu quả từ quan điểm kinh tế” .
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.