Quốc hội Pháp lại giải tán chính phủ, phế truất Thủ tướng Bayrou

(CLO) Vào thứ Hai (8/9), Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu phế truất Thủ tướng Francois Bayrou và giải tán chính phủ thiểu số của ông với 364 phiếu chống lại ông và chỉ 194 phiếu ủng hộ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người vốn đang đối mặt với lời kêu gọi giải tán quốc hội và từ chức từ phe đối lập, sẽ phải tìm kiếm thủ tướng thứ 5 của mình trong vòng chưa đầy hai năm.

Văn phòng của ông cho biết ông sẽ bổ nhiệm một người trong vài ngày tới. Tổng thống Pháp có thể đề cử một chính trị gia từ nhóm cầm quyền thiểu số trung dung của mình hoặc từ phe bảo thủ làm thủ tướng tiếp theo.

Nhiệm vụ cấp bách nhất của chính phủ tiếp theo của Pháp sẽ là thông qua kế hoạch kiềm chế khoản nợ quốc gia đang phình to, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị đang làm suy yếu nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro, thách thức tương tự mà ông Bayrou đã phải đối mặt khi nhậm chức cách đây 9 tháng.

Thủ tướng Pháp François Bayrou. Ảnh: gouv.fr
Ông François Bayrou là Thủ tướng Pháp thứ 4 bị thay thế trong vòng 2 năm qua. Ảnh: gouv.fr

"Các bạn có quyền phế truất chính phủ, nhưng các bạn không có quyền xóa bỏ hiện thực", ông Bayrou nói với các nhà lập pháp trước khi thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. "Thực tế vẫn sẽ không thay đổi: chi phí sẽ tiếp tục tăng và gánh nặng nợ nần vốn đã không thể chịu đựng được sẽ ngày càng nặng nề và tốn kém hơn".

Văn phòng của ông cho biết Bayrou sẽ nộp đơn từ chức vào thứ Ba. Ông đã triệu tập cuộc bỏ phiếu tín nhiệm để cố gắng giành được sự ủng hộ của quốc hội cho chiến lược của mình nhằm giảm mức thâm hụt hiện ở mức gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu và bắt đầu giải quyết khoản nợ tương đương 114% GDP.

Nhưng các đảng đối lập không mấy mặn mà với kế hoạch tiết kiệm 44 tỷ euro của ông trong ngân sách năm tới, khi cuộc bầu cử người kế nhiệm ông Macron sẽ diễn ra vào năm 2027.

"Khoảnh khắc này đánh dấu sự kết thúc của nỗi thống khổ của một chính phủ ma quái", nhà lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen phát biểu, thúc đẩy một cuộc bầu cử quốc hội bất thường, điều mà cho đến nay Tổng thống Macron vẫn bác bỏ.

"Macron hiện đang ở tuyến đầu đối mặt với người dân. Ông ấy cũng phải ra đi", Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng cực tả France Unbowed, phát biểu trên mạng xã hội X.

Ông Macron có thể quyết định con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng là kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, nhưng cho đến nay ông vẫn phản đối lời kêu gọi giải tán quốc hội lần thứ hai từ Đảng Mặt trận Quốc gia (RN) của bà Le Pen và từ Đảng Nước Pháp Không khuất phục.

Pháp có mức thâm hụt ngân sách cao nhất tính theo tỷ lệ phần trăm GDP trong Khu vực đồng euro. Pháp phải trả nợ nhiều hơn Tây Ban Nha và chênh lệch lãi suất so với trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Đức đang ở mức cao nhất trong bốn tháng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: