Pháp nâng mức cảnh báo lên cao nhất sau vụ tấn công 'khủng bố Hồi giáo'

(CLO) Một nam thanh niên 20 tuổi đã đâm chết một giáo viên và làm hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công tại một trường học ở thành phố Arras của Pháp hôm thứ Sáu mà Tổng thống Emmanuel Macron lên án là "khủng bố Hồi giáo dã man".

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết Pháp hiện đang trong tình trạng báo động cao nhất và vụ tấn công ở Arras có liên quan đến các sự kiện ở Trung Đông, nơi Israel đang tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm tiêu diệt tận gốc các chiến binh Hamas.

phap nang muc canh bao len cao nhat sau vu tan cong khung bo hoi giao hinh 1

Hiện trường vụ tấn công tại trường trung học Lycee Gambetta-Carnot ở Arras, Pháp vào ngày 13 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Chỉ một ngày trước đó, ông Macron đã kêu gọi người Pháp tiếp tục đoàn kết và kiềm chế không đưa cuộc xung đột Israel-Hamas "về nhà".

Đến thăm địa điểm xảy ra vụ tấn công, ông Macron bày tỏ lòng kính trọng đối với người giáo viên đã chết, Dominique Bernard. “Ông ấy đã bước vào và chắc chắn đã cứu được rất nhiều mạng sống”, Macron nói.

"Sự lựa chọn của chúng ta là không nhượng bộ trước khủng bố, không để bất cứ điều gì chia rẽ chúng ta", Tổng thống Pháp cho biết thêm.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết nghi phạm là Mohamed M., cựu học sinh của trường trung học Lycee Gambetta nơi vụ tấn công xảy ra. Một trong những anh em của kẻ tấn công cũng bị giam giữ gần đó.

Cuộc điều tra đã được chuyển giao cho văn phòng công tố chống khủng bố. Theo công tố viên Jean-Francois Ricard, nhiều nhân chứng đã nghe thấy kẻ tấn công hôm thứ Sáu hét lên "Allahu Akbar".

Một nguồn tin cảnh sát cho biết, kẻ tấn công nằm trong danh sách theo dõi 'Fiche S' của tiểu bang, trong đó bao gồm những người được coi là có nguy cơ tiềm ẩn về an ninh. "Fiche S" chứa hàng nghìn tên và chỉ một số nhỏ được theo dõi tích cực.

Bộ trưởng Darmanin cho biết người đàn ông này đã bị cơ quan tình báo theo dõi, điện thoại của hắn ta đã bị nghe lén trong vài ngày qua vì chính quyền nhận thấy hành vi đáng ngờ nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch.

Nguồn tin cảnh sát mô tả người đàn ông này là một người Chechnya gốc Nga nhưng một số phương tiện truyền thông Pháp lại là một người Ingush gốc Nga.

Một nguồn tin an ninh cho biết anh trai của kẻ tấn công bị cáo buộc đang thụ án trong tù vì liên quan đến mạng lưới phiến quân Hồi giáo và tôn vinh các hành động khủng bố.

Pháp là mục tiêu của một loạt vụ tấn công Hồi giáo trong những năm qua, vụ tồi tệ nhất là vụ tấn công đồng thời của các tay súng và kẻ đánh bom liều chết tại các địa điểm giải trí và quán cà phê ở Paris vào tháng 11/2015.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: