Pháp tăng tài trợ lên 120 triệu liều vắc xin COVID-19 cho các nước nghèo

(CLO) Pháp sẽ tăng gấp đôi số vắc xin tài trợ cho nước nghèo hơn lên 120 triệu liều, Tổng thống Emmanuel Macron cam kết vào thứ Bảy (25/9), trong một video được phát trong buổi hòa nhạc Global Citizen ở Paris.

“Điều bất công là ở các châu lục khác, rõ ràng là tiêm chủng rất muộn”, ông nói. “Chúng ta phải đi nhanh hơn, mạnh hơn”.

Tổng thống Pháp nói thêm: “Pháp cam kết sẽ tăng gấp đôi số liều mà họ đang sử dụng. Chúng tôi sẽ chuyển từ 60 triệu đến 120 triệu liều được cung cấp".

Ông nói rằng con số đó nhiều hơn liều lượng cho đến nay được sử dụng ở Pháp.

Hôm thứ Tư (22/9), Mỹ thông báo rằng họ sẽ tăng gấp đôi số vắc xin hiến tặng, nâng tổng số tiền đóng góp lên 1,1 tỷ liều.

Tổng thống Joe Biden mô tả đại dịch là một "cuộc khủng hoảng chung tay", đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi cần các quốc gia có thu nhập cao khác thực hiện tham vọng của riêng họ".

Liên minh Châu Âu đã cam kết phân phối 500 triệu liều vắc xin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong một thông điệp video được phát tới Liên hợp quốc hôm thứ Ba (21/9), đã cam kết tổng cộng hai tỷ liều thuốc vào cuối năm nay, nhắc lại một con số đã được chính quyền Trung Quốc đưa ra.

phap tang tai tro len 120 trieu lieu vac xin covid 19 cho cac nuoc ngheo hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tăng gấp đôi vaccine tài trợ cho các nước nghèo lên 120 triệu liều - Ảnh: La Voix du Nord

Thêm tiền tài trợ cho châu Phi

Trong tuyên bố của mình, ông Macron cũng nói rằng Pháp sẽ làm việc với tổ chức trẻ em của Liên hợp quốc UNICEF trong nỗ lực giúp các nước châu Phi triển khai tiêm chủng.

Ông Macron cho biết, Pháp cũng sẽ chuyển hướng 20% ​​nguồn tài trợ đặc biệt mà họ nhận được từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho các dự án được thiết kế để tái khởi động nền kinh tế của các nước châu Phi.

"Nếu tất cả các cường quốc làm như Pháp, chúng tôi sẽ đạt được 100 tỷ đô la cho châu Phi", ông nói thêm.

Cuối cùng, ông Macron cam kết rằng Pháp sẽ chi 330 triệu euro để thúc đẩy giáo dục ở Pháp.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới, đã nhiều lần tố cáo sự bất công của sự mất cân đối lớn trong việc phân phối liều lượng vắc xin ở các nước giàu và nghèo.

Ông nói: “Tôi sẽ không im lặng khi các công ty và quốc gia kiểm soát nguồn cung vắc xin toàn cầu cho rằng người nghèo trên thế giới nên hài lòng với thức ăn thừa”.

Các nhà lãnh đạo châu Phi đã cầu xin cơ hội mua vắc xin cho người dân của họ trong một cuộc họp của Liên minh châu Phi hồi đầu tháng.

Theo thống kê của AFP từ các nguồn chính thức, 53 quốc gia của châu Phi, với dân số hơn 1,3 tỷ người, mới chỉ có tổng cộng 10 liều vắc xin trên 100 người. Trong khi đó, Mỹ và Canada, với dân số chỉ hơn 368 triệu người, đã có 120 liều trên một trăm người.

Nguyễn Hoàng (Theo Channalnewsasia)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: