Pháp trục xuất 44 người di cư sau khi bị từ chối ở Ý

(CLO) Chính quyền Pháp cho biết 44 trong số hơn 200 người trên tàu cứu hộ không đủ điều kiện xin tị nạn, sau khi tất cả những người này đã bị từ chối cho nhập cảnh ở Ý.

Trong số 234 người di cư được phép cập cảng Toulon tuần trước, 44 đơn xin tị nạn đã bị từ chối, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết. Họ sẽ được trả về nước "ngay khi sức khỏe cho phép".

phap truc xuat 44 nguoi di cu sau khi bi tu choi o y hinh 1

Tàu cứu hộ của tổ chức phi chính phủ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nợ 65 triệu, thanh niên dùng súng giả, bom giả đi cướp ngân hàng

Thuyền di cư từ Lebanon chìm ngoài khơi Syria, 34 người chết

Tháo dỡ hàng ngàn tụ điểm bẫy chim tự nhiên di cư ở Hà Tĩnh

Tiền tệ của Anh đối mặt với điều gì sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth?

Sáu mươi người di cư thuộc các quốc tịch chủ yếu là Syria, Sudan và Eritrea đã được phép xin tị nạn. Bộ trưởng Gerald Darmanin cho biết phần còn lại của các đơn xin vẫn đang được xem xét, và có khả năng sẽ có thêm người bị trục xuất. Tàu cứu hộ Ocean Viking cũng bao gồm 44 trẻ vị thành niên, ông Darmanin nói thêm.

Khoảng một phần ba số người di cư có yêu cầu tị nạn được chấp nhận sẽ được Pháp và Đức tiếp nhận. Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu khác đã tình nguyện tiếp nhận phần còn lại.

Tranh cãi Pháp - Ý

Con tàu của tổ chức phi chính phủ đã gây ra tranh cãi đáng kể giữa Pháp và Ý, sau khi chính phủ cực hữu mới bầu của Ý dứt khoát từ chối cho tàu cập cảng.

Pháp, vốn chưa bao giờ tiếp nhận tàu cứu người di cư từ Địa Trung Hải, đã chỉ trích mạnh mẽ Ý. Pháp cáo buộc quốc gia láng giềng vi phạm luật hàng hải quốc tế, trong đó quy định rằng các tàu cứu hộ phải cập cảng gần nhất.

Để trả đũa, Pháp đã đình chỉ một thỏa thuận đoàn kết đã đạt được trong mùa hè vừa rồi. Theo thỏa thuận hiện đang bị đình chỉ, Pháp sẽ tiếp nhận 3.500 người di cư hiện đang ở Ý.

Đổi lại, Ý lập luận rằng họ đã tiếp nhận nhiều hơn số người di cư được giải cứu trong năm nay, đồng thời kêu gọi một giải pháp của châu Âu cho cuộc khủng hoảng người di cư.

Các nước châu Âu thường bị chia rẽ về vấn đề người di cư. Ý và Tây Ban Nha thường phàn nàn rằng họ tiếp nhận số lượng lớn nhất, vì bờ biển của họ thường ở gần những nơi mà các con tàu được cứu nạn.

Hãng tin AFP, các quốc gia thành viên EU cho đến nay đã tiếp nhận 164 người xin tị nạn từ Ý, trong tổng số 88.000 người đã đến bờ biển Ý chỉ riêng trong năm nay.

Số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc cho thấy số người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng vượt Địa Trung Hải trong năm nay là 1.891 người.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: