Phát động cuộc thi 'Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026'

(CLO) Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) vừa phát động cuộc thi "Sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026" nhằm tìm kiếm những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và khả năng hiện thực hóa trên màn ảnh, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ tác giả trẻ cho nền điện ảnh nước nhà.

Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thông qua sân chơi này, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, đóng góp vào quá trình xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại, hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam.

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài có khả năng sáng tác kịch bản điện ảnh. Các tác phẩm dự thi thuộc hai thể loại gồm kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh, với thời lượng từ 90 đến 120 phút.

anh-man-hinh-2026-06-09-luc-014522.png
Bộ phim truyện "Bình minh đỏ" sản xuất bằng nguồn ngân sách nhà nước. Ảnh: ĐPCC

Ban tổ chức khuyến khích các kịch bản có nội dung phản ánh việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong quá trình hội nhập; đồng thời quan tâm đến đời sống văn hóa - xã hội đương đại, thiếu niên, đồng bào vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tác phẩm tham gia phải là sáng tác mới, chưa từng trình thẩm định tại Cục Điện ảnh, chưa đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào và chưa được sản xuất thành phim. Mỗi tác giả được gửi tối đa hai kịch bản cho mỗi thể loại. Nội dung tác phẩm cần bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Luật Điện ảnh, đồng thời có tính khả thi trong quá trình sản xuất.

Ban tổ chức nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 15/9/2026. Hồ sơ được gửi về Phòng Nghệ thuật, Cục Điện ảnh (147 Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử của cuộc thi.

anh-man-hinh-2026-06-09-luc-014909.png
"Long thành cầm giả ca", kịch bản đạt giải Nhất trong cuộc thi sáng tác kịch bản phim nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: chụp màn hình

Cuộc thi gồm hai vòng: sơ khảo từ ngày 20/9 đến 20/11/2026 và chung khảo từ ngày 25/11 đến 10/12/2026. Ban giám khảo là các nhà quản lý, đạo diễn, biên kịch, nhà lý luận phê bình điện ảnh và nhà sản xuất phim có uy tín.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12/2026. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng/giải và 3 giải Ba trị giá 30 triệu đồng/giải.

Đáng chú ý, đối với những kịch bản đoạt giải có nội dung phù hợp với tiêu chí đặt hàng sản xuất phim từ ngân sách nhà nước, Cục Điện ảnh sẽ có quyền tiếp cận đầu tiên để xem xét đưa vào kế hoạch sản xuất phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa quan trọng trong thời gian tới.

Xem thêm

Khi sợi chuối bước vào không gian sống hiện đại

Khi sợi chuối bước vào không gian sống hiện đại

(CLO) Từ những thân chuối tưởng chừng không còn nhiều giá trị, nhiều sản phẩm nghệ thuật, đồ trang trí và thiết kế mang tính ứng dụng đã ra đời. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị của phụ phẩm nông nghiệp, những sáng tạo từ sợi chuối còn lan tỏa lối sống xanh và mở ra hướng đi mới cho vật liệu bản địa trong đời sống đương đại.

'The Flow of Evolution’ lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

'The Flow of Evolution’ lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

(CLO) Tối 11/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đa phương tiện “The Flow of Evolution”, khép lại gần một năm triển khai chiến dịch truyền thông và ngoại giao công chúng "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" (Plug in to Evolution).

Hà Nội có thêm không gian trải nghiệm di sản văn hóa

Hà Nội có thêm không gian trải nghiệm di sản văn hóa

(CLO) CADAO Collective được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn mới dành cho du khách và công chúng yêu văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần làm mới cách tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian trong đời sống đương đại.

Giới hạn nào để giữ cảm xúc của khán giả?

Giới hạn nào để giữ cảm xúc của khán giả?

(NB&CL) Điện ảnh Việt gần đây liên tiếp chứng kiến hai dự án phải nhờ đến trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý vai diễn của diễn viên. Sau phim “Chốt đơn”, mới đây, bộ phim “Chiếc kén” cũng buộc phải ứng dụng AI nhằm chỉnh sửa phần xuất hiện của một diễn viên sau khi nghệ sĩ này vướng vòng lao lý.

Cỡ chữ bài viết: