Phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng APEC Việt Nam 2027

(CLO) Mẫu đoạt Giải Nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027 sẽ được sử dụng làm cơ sở xây dựng bộ nhận diện chính thức. Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 25/8/2026.

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027.

Cuộc thi là hoạt động mở đầu trong công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027, đồng thời khởi động hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027, cho biết việc Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

clo_br_1jurlbmkh-36i84v.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Diệu Linh

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng, sự kiện thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên APEC đối với Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác, liên kết kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đây cũng là cơ hội để Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong tổng thể công tác chuẩn bị, biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh sẽ được sử dụng xuyên suốt tại các hội nghị, sự kiện, hoạt động đối ngoại, ấn phẩm truyền thông và chương trình quảng bá của Năm APEC 2027.

Bộ nhận diện không chỉ giúp tạo sự thống nhất về hình ảnh mà còn là dấu ấn đầu tiên để bạn bè quốc tế nhận diện Việt Nam trong vai trò nước chủ nhà.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, cho biết trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Bộ sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam.

clo_br_1jurlknna-36i84v.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. Ảnh: Diệu Linh

Các hoạt động dự kiến gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, giới thiệu di sản văn hóa, quảng bá ẩm thực, xúc tiến du lịch và truyền thông. Qua đó, các đại biểu quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người, sự sáng tạo và sức sống của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cuộc thi cũng tạo cơ hội để đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế và cộng đồng sáng tạo đóng góp trực tiếp vào một sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Không sử dụng quốc kỳ, quốc huy và bản đồ

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm, không giới hạn số lượng.

Tác phẩm dự thi cần thể hiện tinh thần hợp tác của APEC, hướng tới đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

clo_br_1jurlqvu5-36i84v.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2027. Ảnh: Diệu Linh

Thiết kế đồng thời phải truyền tải được hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, đổi mới sáng tạo, hội nhập và vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

Mẫu biểu trưng bắt buộc tích hợp dòng chữ “APEC VIET NAM 2027”; không sử dụng hình ảnh quốc kỳ, quốc huy hoặc bản đồ.

Tác phẩm phải có tính biểu tượng cao, cô đọng, hiện đại, dễ nhận biết và không sao chép. Thiết kế cần bảo đảm khả năng ứng dụng trên nhiều loại ấn phẩm, chất liệu và nền tảng truyền thông khác nhau.

Màu sắc của biểu trưng phải hài hòa, hiển thị rõ nét ở cả phiên bản màu và đơn sắc, đồng thời bảo đảm khả năng nhận diện khi đặt cạnh biểu trưng chính thức của APEC.

Ban tổ chức mong muốn các tác phẩm không chỉ đáp ứng yêu cầu mỹ thuật mà còn thể hiện được bản sắc văn hóa, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và tầm nhìn của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Cơ cấu giải thưởng gồm một Giải Nhất trị giá 50 triệu đồng và hai Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Các tác giả đoạt giải được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Mẫu đạt Giải Nhất sẽ là cơ sở để xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của Năm APEC 2027.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi kéo dài đến hết ngày 25/8/2026.

Hồ sơ bản giấy gửi về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội.

Xem thêm

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Quảng Trị: Khuyến khích dâng hoa tri ân liệt sĩ, làm từ thiện trong ngày cưới

Quảng Trị: Khuyến khích dâng hoa tri ân liệt sĩ, làm từ thiện trong ngày cưới

(CLO) Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh đã ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn. Quy định khuyến khích cô dâu, chú rể dâng hoa tri ân liệt sĩ, làm từ thiện, trồng cây lưu niệm trong ngày cưới, đồng thời siết chặt quản lý việc sử dụng hè phố khi tổ chức cưới, tang.

Vinh quang Việt Nam 2026: Lan tỏa tinh thần kiến tạo, khát vọng cống hiến

Vinh quang Việt Nam 2026: Lan tỏa tinh thần kiến tạo, khát vọng cống hiến

(CLO) Ngày 28/7, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Hà Nội), Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo và cống hiến” được tổ chức, tôn vinh 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động, sáng tạo và phụng sự đất nước.

Trình diễn chiêng Mường trong ngày hội "Vui hội ví đu" tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Phát triển văn hóa: Từ quyết tâm chính trị đến năng lực thực thi

(CLO) Sau hơn nửa năm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình hành động, trong khi khối bộ, ngành và cơ quan Trung ương mới hoàn thành 72,7%. Khoảng cách này đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ ban hành kế hoạch sang kiểm đếm tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể.

Cỡ chữ bài viết: