Phát động Cuộc thi vẽ tranh "Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau"

(CLO) Nhằm mục đích bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản, chiều 10/11, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức phát động Cuộc thi vẽ tranh "Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm vì thế hệ mai sau".

Việt Nam là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao, nguồn lợi thủy sản phong phú, nhiều hệ sinh thái biển quan trọng phân bố dọc chiều dài bờ biển và xung quanh các hòn đảo. Tuy nhiên, trước sức ép của việc gia tăng dân số, nhu cầu phát triển kinh tế ngày càng cao, sự gia tăng áp lực khai thác thủy sản ngày càng lớn, hoạt động du lịch tại các vùng biển ngày càng nhiều... dẫn đến các hệ sinh thái biển bị tác động tiêu cực, nguồn lợi thủy sản có dấu hiệu suy giảm, các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

phat dong cuoc thi ve tranh bao ton bien bao ve loai thuy san nguy cap quy hiem vi the he mai sau hinh 1

Quang cảnh buổi lễ phát động cuộc thi.

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Đề án truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về bảo tồn biển đến năm 2030, trong đó, có nội dung tổ chức "Cuộc thi tìm hiểu về đa dạng sinh học ở khu bảo tồn biển, vai trò trách nhiệm của người dân tham gia công tác bảo tồn biển và bảo tồn các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm ở các khu bảo tồn biển" thông qua hình thức vẽ tranh.

Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Bảo tồn biển, bảo vệ loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm vì thế hệ mai sau" nhằm tăng cường hiểu biết, trách nhiệm của cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng cũng như sự cần thiết phải bảo tồn biển, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. Cuộc thi tạo điều kiện để người dân bộc lộ khả năng, niềm đam mê với hội họa kết hợp với chủ đề bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn biển; lan tỏa các thông điệp và hành động về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tìm kiếm các sáng kiến bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại địa phương...

Ông Lê Hữu Tuấn Anh - Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, các bài dự thi dựa trên chủ đề chính như: Hoạt động thường diễn ra ở khu bảo tồn biển; hoạt động cần thiết để góp phần bảo vệ, xây dựng khu bảo tồn biển bền vững; những hành động nên và không nên làm ở khu bảo tồn biển; các hoạt động bảo vệ rùa biển, bảo vệ thú biển, bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.

Hoặc các nhóm chủ đề như: Giải pháp, ý tưởng để góp phần xây dựng khu bảo tồn biển bền vững; các hoạt động bảo vệ, tái tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm đặc biệt là các loài rùa biển, thú biển; những ước mơ, hành động cần thiết để có các khu bảo tồn biển phát triển bền vững, các loài nguy cấp, quý, hiếm được tái tạo phát triển...

phat dong cuoc thi ve tranh bao ton bien bao ve loai thuy san nguy cap quy hiem vi the he mai sau hinh 2

"Đây là năm đầu tiên Tổng cục Thủy sản tổ chức truyền thông về công tác bảo tồn nguồn lợi thủy sản thông qua hình thức vẽ tranh không chỉ áp dụng đối với các học sinh, thiếu nhi mà có cả sự tham gia của toàn xã hội, mọi người dân ở trong và ngoài nước góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về bảo tồn và bảo vệ.

Tác phẩm dự thi được thể hiện qua hai hình thức là vẽ bằng tay hoặc tác phẩm kỹ thuật số, đồ họa vi tính" - ông Lê Hữu Tuấn Anh cho biết.

Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại: Báo Nông nghiệp Việt Nam - số 14, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 9/11 đến 9/12/2022. Lễ tổng kết và trao giải thưởng của cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày 26/12/2022.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: