Phát động cuộc thi vẽ tranh 'Ngôi nhà mơ ước' 2025

(CLO) Sáng 02/4/2025 tại Hà Nội, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” năm 2025 với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc”.

Trải qua hai mùa 2023 và 2024, cuộc thi "Ngôi nhà mơ ước" đã thu hút hơn 50.000 thí sinh trên toàn quốc tham gia, hàng trăm trường học và hàng triệu phụ huynh đồng hành cùng cuộc thi. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đạt giải cao đã được đấu giá, ủng hộ các hoạt động vì trẻ em, lan tỏa thông điệp nhân văn về tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Mạnh Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng BTC cuộc thi cho biết: "Thông qua tác phẩm dự thi, các em nhỏ sẽ có cơ hội sáng tạo nên những không gian xanh mơ ước trong đô thị tương lai như trường học xanh, không gian xanh công cộng, không gian sống và học tập xanh, công viên, đường phố xanh..., phát triển hài hòa giữa các tiện ích hiện đại song song với bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất và xây dựng một cộng đồng bền vững cho thế hệ mai sau". 

phat dong cuoc thi ve tranh ngoi nha mo uoc 2025 hinh 1

Ông Nguyễn Mạnh Huy (bìa phải) - Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng BTC phát biểu tại lễ phát động.

Theo trưởng BTC, ngoài ý nghĩa thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, cuộc thi cũng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường đối với mỗi người, vì một tương lai tươi đẹp, trong sạch và lành mạnh.

Gắn bó với cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” từ mùa thi đầu tiên, Nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ: “Chủ đề của cuộc thi năm nay là “Đô thị xanh hạnh phúc” giúp các em nhỏ hiểu hơn về môi trường, khuyến khích hành động xanh và lối sống bền vững. Thông qua tranh vẽ, các em sẽ sáng tạo nên những không gian xanh mơ ước như ngôi nhà xanh, trường học xanh, công viên, đường phố tràn ngập cây xanh... Không chỉ là nét vẽ tưởng tượng, mà còn là khát vọng về một đô thị hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, góp phần xây dựng một cộng đồng, bảo vệ trái đất bền vững cho thế hệ mai sau...". 

Thông qua cuộc thi, các em nhỏ sẽ có cơ hội sáng tạo nên những không gian xanh mơ ước trong đô thị tương lai như trường học xanh, không gian xanh công cộng, không gian sống và học tập xanh, công viên, đường phố xanh..., phát triển hài hòa giữa các tiện ích hiện đại song song với bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất và xây dựng một cộng đồng bền vững cho thế hệ mai sau.

Dự kiến, lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2025, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Ngày Môi trường Thế giới 05/6. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được triển lãm và bán đấu giá nhằm ủng hộ các hoạt động vì trẻ em do Tạp chí Trẻ em Việt Nam, đơn vị trực thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức.

phat dong cuoc thi ve tranh ngoi nha mo uoc 2025 hinh 2

Thành viên BTC cuộc thi chụp hình lưu niệm.

Cơ cấu chấm giải chia theo 3 nhóm: Dưới 8 tuổi; Từ 8-11 tuổi; 11 – 15 tuổi. Ban tổ chức nhận bài dự thi từ 01/4/2025 - 25/5/2025 (theo dấu bưu điện, hoặc nộp trực tiếp về Ban tổ chức). Mỗi thí sinh tham dự được gửi tối đa 2 bức tranh vẽ khổ giấy A3 về “Đô thị xanh hạnh phúc”.

Giải thưởng gồm: 2 giải tập thể; 10 giải Nhất; 15 giải Nhì; 20 giải Ba; 30 giải Tư; Top 3 tác phẩm vì trẻ em là tác phẩm được mua ủng hộ các hoạt động vì trẻ em ở mức cao nhất; Top 3 tác phẩm được yêu thích nhất trên Diễn đàn trẻ em Việt Nam và 200 giải Triển vọng.

Tác phẩm tham dự gửi về Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Phòng 804 tầng 8, tòa nhà Tuấn Hạnh Building, số 82 ngõ 116, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (SĐT: 0816221166).

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: