Phát động sáng tác ca khúc 50 năm thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác

(CLO) UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về việc tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề "50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người".

Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026); khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, khắc họa hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với trọng tâm là thể loại ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ.

1tp501.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh - một thành phố trẻ trung, sôi động với nhịp sống hiện đại. Ảnh: TL

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tham gia cuộc vận động phải bám sát chủ đề “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Rạng rỡ tên Người”, thể hiện chiều sâu lịch sử, cảm xúc và bản sắc văn hóa thành phố thông qua hai thể loại chính là ca khúc và bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ.

Nội dung sáng tác cần phản ánh chân thực những thành tựu nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh trong 50 năm qua; làm nổi bật diện mạo mới, sức sống mới của đô thị đặc biệt với tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức khuyến khích các tác giả khai thác các chất liệu về lịch sử, truyền thống cách mạng; dấu mốc thành phố mang tên Bác; hình tượng con người thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ mới; các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những đổi thay trong không gian đô thị và đời sống văn hóa - xã hội của Thành phố.

Đối với thể loại ca khúc, tác phẩm phải có giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng lan tỏa rộng rãi và phù hợp cho dàn dựng, biểu diễn. Với bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ, tác giả có thể viết lời mới trên nền các bài bản truyền thống, phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc đồng thời phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại.

Tác phẩm dự thi được công bố từ ngày 1/1/2025, chưa từng đạt giải cao tại các cuộc thi, liên hoan hoặc cuộc vận động sáng tác nghệ thuật cấp toàn quốc. Ban tổ chức khuyến khích tác giả gửi kèm bản thu âm hoặc ghi hình để hỗ trợ công tác thẩm định.

Cuộc vận động dành cho mọi công dân Việt Nam. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa hai tác phẩm. Tác giả/nhóm tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả đối với tác phẩm dự thi; phải thực hiện gắn nhãn (dấu hiệu nhận biết) công khai đối với các nội dung có khả năng gây nhầm lẫn hoặc tác động đến đời thực do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa theo quy định.

1tp50.jpg
Cuộc vận động khuyến khích các tác giả khai thác chất liệu về lịch sử, truyền thống cách mạng; dấu mốc thành phố mang tên Bác. Ảnh: TL

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 40 triệu đồng kèm Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; 1 giải Nhì trị giá 30 triệu đồng; 2 giải Ba trị giá 20 triệu đồng/giải và 3 giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải. Các tác giả đoạt giải đều được nhận giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 8/7, tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh (số 164, đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn). Dự kiến, lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra trong tháng 7/2026.

Xem thêm

‘Vườn Tình yêu’ đưa Dân ca Quan họ đến khán giả quốc tế

‘Vườn Tình yêu’ đưa Dân ca Quan họ đến khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Vườn Tình yêu" (Prem Ki Surdhara - Love Garden), lấy cảm hứng từ Dân ca Quan họ Bắc Ninh, đã chính thức phát hành trên nền tảng phát trực tuyến WAVES OTT của Đài Phát thanh - Truyền hình quốc gia Ấn Độ (Prasar Bharati), mở ra cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế.

Đại nhạc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công.

Bùng nổ cảm xúc đêm nhạc hội tri ân của hơn 4 vạn trái tim Đất Mỏ

(CLO) Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, đại nhạc hội  "Mãi mãi tuổi 20" tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công do tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và xúc động. Sự kiện thu hút khoảng 4 vạn người dân và du khách, tạo nên một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, ngập tràn lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Thắp hương tri ân 2026: Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tiếp nối khát vọng cống hiến

Thắp hương tri ân 2026: Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tiếp nối khát vọng cống hiến

(CLO) Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Đảng, Nhà nước triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, tối 24/7, chương trình "Thắp hương tri ân 2026” với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước, cùng nguyện ước mai sau” đã diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phát động cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản Phở Hà Nội

Phát động cuộc thi sáng tạo IP văn hóa từ di sản Phở Hà Nội

(CLO) Chiều 24/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể ‘Phở’ Hà Nội”.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024, tổ chức tại Quảng Ninh.

Chính thức thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại Quảng Ninh

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa ký ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phối hợp tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tại vùng đất mỏ. Cuộc thi là hoạt động nằm trong khuôn khổ Miss World 2026 được tổ chức tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập.

Festival Biển Khánh Hòa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và gắn kết cộng đồng

Festival Biển Khánh Hòa góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, du lịch và gắn kết cộng đồng

Sau 3 ngày tổ chức, Festival Biển Khánh Hòa 2026 vừa khép lại với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa như một điểm đến biển giàu bản sắc, lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của các sự kiện văn hóa trong việc kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế dịch vụ và tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng địa phương với du khách.

Cỡ chữ bài viết: