Phát động Tháng Áo dài Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(CLO) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 94 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng ngày 1/10 tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phát động Tháng Áo dài Hà Nội năm 2024.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2024, do UBND thành phố Hà Nội tổ chức. Chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội là hoạt động thường niên được tổ chức, nhằm phát triển và quảng bá du lịch Hà Nội; đồng thời tôn vinh và bảo tồn nét đẹp văn hóa đặc sắc về tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam.

phat dong thang ao dai ha noi nhan ky niem 70 nam ngay giai phong thu do hinh 1

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Thuý

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa cho biết: "Áo dài từ lâu đã trở thành biểu tượng văn hóa, biểu tượng của sự thanh lịch, kín đáo và dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Dù thời gian có thay đổi, dù xã hội có phát triển, nhưng chiếc áo dài vẫn luôn giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trong thời kỳ hiện đại, khi đất nước hội nhập quốc tế, áo dài vẫn giữ được nét đẹp truyền thống, nhưng đồng thời cũng được cách tân, biến hóa để phù hợp với xu hướng thời trang toàn cầu. Áo dài không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội truyền thống, mà còn trở thành trang phục yêu thích của phụ nữ trong các sự kiện quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. 

Tháng Áo dài Hà Nội năm 2024 là cơ hội để tôn vinh vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Chúng ta có thể thấy rằng, phụ nữ không chỉ là những người giữ lửa trong gia đình, mà còn là những người đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội".

phat dong thang ao dai ha noi nhan ky niem 70 nam ngay giai phong thu do hinh 2

Nghi thức bấm nút khai mạc Tháng Áo dài Hà Nội 2024. Ảnh: Bảo Thoa

"Trong Tháng Áo dài Hà Nội năm nay, chúng tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và doanh nghiệp; các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đồng loạt mặc áo dài vào ngày thứ hai và thứ sáu hằng tuần; khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài trong các hoạt động kỷ niệm, chương trình, sự kiện quan trọng của đơn vị. Đây sẽ là một hành động thiết thực để chúng ta cùng nhau giữ gìn, phát huy và lan tỏa giá trị của chiếc áo dài truyền thống”, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã trao 50 suất học bổng và 50 bộ áo dài truyền thống tặng nữ học sinh Trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức tọa đàm “Áo dài truyền thống - Giá trị văn hóa, bảo tồn và phát triển trong bối cảnh đương đại”.

phat dong thang ao dai ha noi nhan ky niem 70 nam ngay giai phong thu do hinh 3

Màn trình diễn áo dài tại lễ phát động.

Tại buổi tọa đàm, các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân chia sẻ về nhận diện áo dài truyền thống; lịch sử và sự phát triển của áo dài; những biến đổi trong may, mặc áo dài trong đời sống hiện nay, cũng như những kinh nghiệm và giải pháp để bảo tồn và phát triển áo dài truyền thống…

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: