Phát hiện 1.800 lít thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm tại Việt Nam

(CLO) Ngày 19/11, Cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra về vụ việc 1.800 lít thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate cấm sử dụng tại Việt Nam.

Qua thời gian theo dõi, nắm tình hình vận chuyển hàng hóa của đối tượng, tối 17/11, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 7 (QLTT) đã chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự, kinh tế và ma túy - Công an Huyện Kbang đã tiến hành Khám phương tiện vận tải mang Biển kiểm soát số 81C-129.89 do ông Lê Văn Biển điều khiển, địa chỉ thường trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

phat hien 1800 lit thuoc bao ve thuc vat chua chat cam tai viet nam hinh 1

Trên vỏ thùng không ghi nhãn hàng hóa.

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển 100 thùng Carton bên ngoài không ghi nhãn, nhưng bên trong có chứa thuốc trừ cỏ nhãn hiệu KANUP 480SL; số lot: 0034/VT; ngày sản xuất 01/06/2019; thể tích 900ml/chai; số đăng ký 1793/CNKT-BVTV.

Đơn vị sang chai và phân phối: CN Việt Thắng tại Long An, lô số M84, KCN Đức Hòa 1, Đức Hòa, tỉnh Long An. Trong thành phần ghi trên nhãn có chứa hoạt chất Glyphosate IPA Salt. Mỗi thùng chứa 20 chai, mỗi chai khối lượng 900ml. Sau khi kiểm đếm tổng số lượng là 2.000 chai với tổng khối lượng là 1.800 lít.

Làm việc với ông Lê Văn Biển (lái xe) ông Biển cho biết số hàng hóa trên là của ông Nguyễn Tài Văn trú tại 84 Phan Bội Châu, thị trấn K’bang, huyện K’bang, tỉnh Gia Lai thuê vận chuyển từ thành phố Pleiku về Huyện Kbang.

Khi đoàn kiểm tra thực hiện khám phương tiện vừa kết thúc thì ông Nguyễn Tài Văn trú tại 84 Phan Bội Châu, thị trấn K’bang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đến làm việc và xin nhận toàn bộ 100 thùng giấy carton, bên trong mỗi thùng giấy carton có chứa 20 chai thuốc bảo về thực vật là của mình đã mua trên thị trường về để bán kiếm lời; theo trình bày của ông Văn, toàn bộ hàng hóa trên do ông mua từ tháng 6/2021 nhưng đến nay người bán mới giao cho ông.

phat hien 1800 lit thuoc bao ve thuc vat chua chat cam tai viet nam hinh 2

Bên trong từng chai thuốc có ghi nhãn đầy đủ.

 Đoàn kiểm tra lập biên bản làm việc đối với ông Nguyễn Tài Văn xác nhận nội dung thông tin ban đầu mà ông đã khai nhận.

Toàn bộ 2.000 chai thuốc bảo vệ thực vật này trên nhãn có ghi thành phần chứa hoạt chất Glyphosate không được phép buôn bán sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày 01/7/2021 được qui định tại Thông tư số 10/2020/TT-BNN PTNT ngày 09/9/2020 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Xét thấy tang vật là hàng cấm; vụ việc có nhiều tình tiết liên quan, phức tạp, có dấu hiệu tội phạm hình sự. Căn cứ điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2017; căn cứ điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Sau khi kiểm đếm đoàn kiểm tra đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm, báo cáo xin ý kiến Cục trưởng và đề xuất chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai để điều tra xử lý theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: