(CLO) Ông Joe Biden đang dẫn trước với lợi thế khá mong manh với Tổng thống Trump ở các bang chiến trường, nơi các phiếu bầu vẫn đang được kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng những cử tri da đen có thể giúp ông Biden giành chiến thắng.
Cậu bé Kelan Gilbert, 11 tuổi, dõi theo nhân viên của tổ chức Black Voters Matter đến thăm khu dân cư nông thôn của mình để nói chuyện và hỗ trợ cử tri Georgia ở Blakely vào thứ Hai. Ảnh: The Washington Post
Lần thứ hai trong cuộc bầu cử này, cử tri da đen có thể là những người thúc đẩy đảng Dân chủ giành chiến thắng - giống như cách họ "hồi sức" cho ông Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina.
Một ngày sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, 7 bang vẫn đang kiểm phiếu vào thứ Tư. Joe Biden đang chiến đấu với Trump ở Pennsylvania và Georgia, nơi phần lớn số phiếu bầu là các lá phiếu gửi qua thư hoặc bỏ phiếu vắng mặt từ các quận nghiêng về đảng Dân chủ có đông người da đen.
Cựu Phó Tổng thống cũng giành được Wisconsin và Michigan, sau khi các lá phiếu còn sót lại được tính từ Milwaukee và Detroit - hai khu vực khác tập trung nhiều cử tri Da đen.
“Sự thật của vấn đề, một lần nữa, chính các cử tri Mỹ gốc Phi, người da đen, phải đẩy mạnh và cứu lấy nền dân chủ của chúng ta. Không có một khối bỏ phiếu trung thành và đáng tin cậy hơn trong nước", Antjuan Seawright, chiến lược gia đảng Dân chủ ở Nam Carolina nói.
“Và nếu bạn nhìn vào thời điểm chúng tôi xuất hiện, chúng tôi thắng cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử này chỉ là bằng chứng thêm về điều đó, bất chấp sự đàn áp cử tri, thông tin sai lệch và những lời dối trá nhắm vào các cuộc bầu cử cộng đồng của chúng ta sau cuộc bầu cử”.
Trên toàn quốc, các cử tri da đen ủng hộ áp đảo Joe Biden với tỷ lệ 87% so với 12% của Trump, theo các cuộc thăm dò ý kiến. Nhưng phụ nữ da đen thậm chí còn trung thành hơn với Đảng Dân chủ, với 91% bỏ phiếu cho Biden và 8% cho Trump.
Mặc dù các cuộc thăm dò trước Ngày bầu cử cho thấy ông Biden dễ dàng giành được sự ủng hộ của cử tri da đen, các nhà hoạt động và nhà tổ chức cho biết họ đã bắt đầu nỗ lực bỏ phiếu từ nhiều tháng trước, phần lớn là do đại dịch đã tàn phá các cộng đồng da đen một cách mạnh mẽ.
Cliff Albright, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Black Voters Matter, cho biết nhóm bắt đầu ngay sau cuộc bầu cử sơ bộ khi cố gắng thuyết phục cử tri da đen bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc gửi lại lá phiếu vắng mặt của họ sớm, điều mà họ coi là lựa chọn thay thế an toàn hơn cho việc bỏ phiếu trực tiếp vào Ngày bầu cử.
Nỗ lực này nhắm vào các bang như Michigan và Pennsylvania, đồng thời nó giúp một số cử tri da đen vượt qua sự nghi ngờ của họ về việc không bỏ phiếu trực tiếp. Albright cho biết điều này đã được đền đáp khi kết quả bắt đầu có hiệu lực vào đêm thứ Ba.
Năm nay, các cử tri da đen cũng được kích thích bởi các cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc sau vụ cảnh sát giết George Floyd và Breonna Taylor. Ở Kenosha, vụ cảnh sát bắn chết Jacob Blake, một người cha của ba người da đen, đã gây ra tình trạng bất ổn lan rộng trong thành phố.
Fayomi “Femi” Agbongbon, một trợ lý điều dưỡng từ Milwaukee, người đã tích cực trong các nỗ lực bỏ phiếu nhằm vào các nhân viên chăm sóc sức khỏe đồng nghiệp của cô ấy trong bang, cho biết: “Tôi cảm thấy tất cả đều choáng váng với những gì đã xảy ra ở Kenosha, nhiều người trong số họ là người da màu".
“Chúng tôi biết cuộc bầu cử này rất quan trọng. Chúng tôi biết rằng các quyền con người cơ bản của chúng tôi đang bị đe dọa ở đây", Agbongbon nói.
Cô cho biết cô cảm thấy tự tin rằng những lá phiếu còn tồn đọng ở Milwaukee sẽ ủng hộ Joe Biden vì những nỗ lực của họ.
“Chúng tôi đã xuất hiện. Chúng tôi đã đến các cuộc thăm dò ý kiến. Chúng tôi đã đến với nhau”, Agbongbon nói. "Ở đây, ở Milwaukee, người da đen và da nâu đã xuất hiện với số lượng kỷ lục trong năm nay để khiến tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe".
Chiến dịch của ông Biden đã sớm xác định rằng chiến thắng ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin sẽ là con đường “dễ dàng nhất” của họ để đạt được 270 phiếu đại cử tri đoàn cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Trong bài phát biểu trước công chúng hôm thứ Tư, ông Biden khẳng định rằng khi tất cả các phiếu bầu được kiểm, ông sẽ thắng Wisconsin và Michigan nhiều hơn ông Trump đã thắng họ vào năm 2016, và ông đang đi đúng hướng để kiếm được nhiều phiếu hơn bất kỳ ứng cử viên nào trong lịch sử.
Ông Trump đã tuyên bố sẽ thách thức hợp pháp các phiếu bầu ở một số bang chiến trường, báo hiệu một cuộc chiến kéo dài phía trước.
Kể từ khi tuyên bố ứng cử, Joe Biden đã vận động theo yêu cầu cấp bách là "khôi phục lại linh hồn của quốc gia chúng ta" và tự nhận mình là ứng cử viên có thể thống nhất một đất nước bị chia cắt.
Trên lộ trình tranh cử, ông Biden thường xuyên đề cập đến tình bạn của mình với cựu Tổng thống Barack Obama, tổng thống da đen đầu tiên của quốc gia và tăng cường sự nổi tiếng của riêng mình với cử tri da đen, dựa vào việc kết thúc mạnh mẽ ở Nam Carolina để lấy lại động lực.
"Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được tin tức từ khu vực bầu cử tận tâm nhất của Đảng Dân chủ, cộng đồng người Mỹ gốc Phi", ông Biden tuyên bố ngay sau New Hampshire.
Ngay trước cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina, Joe Biden đã giành được gần hai phần ba số phiếu của Người da đen ở tiểu bang. Kết quả là làm sống lại một chiến dịch từng gặp khó khăn nghiêm trọng.
Sau khi Joe Biden trở thành người được đề cử, ông đã bổ nhiệm Thượng nghị sĩ Kamala D. Harris (D-Calif.) làm phó tướng của mình, một sự lựa chọn lịch sử và bà sẽ là phó tổng thống Mỹ da đen đầu tiên và phụ nữ gốc Á đầu tiên nếu đảng Dân chủ chiến thắng.
Biden, Harris và Obama đều xuất hiện tại các sự kiện nhắm vào cử tri da đen trong những tuần cuối cùng của chiến dịch.
Albright, người ủng hộ quyền bỏ phiếu, cảm thấy ông Biden có thể đã đẩy lùi nỗ lực của ông Trump nhằm loại bỏ các cử tri nam da đen, đặc biệt là thanh niên da đen, bằng cách nêu ra các vấn đề như phát triển kinh tế và cải cách tư pháp hình sự. Tổng thống Trump đã trích dẫn công việc trên hai mặt trận đó để tuyên bố sai sự thật rằng ông đã làm nhiều hơn cho cộng đồng da đen hơn bất kỳ tổng thống nào kể từ thời Abraham Lincoln.
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Theo khảo sát của YouGov tại 7 quốc gia châu Âu, mức độ thiện cảm với Mỹ đã giảm từ 6 đến 28% kể từ khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào cuối năm 2024.
(CLO) Một nhóm các nhà khoa học quốc tế vừa công bố phát hiện gây tranh cãi: tổ tiên loài người hiện đại có thể bắt nguồn từ châu Âu chứ không phải từ châu Phi như giả thuyết lâu nay của giới khoa học.
(CLO) Trung Quốc đã có những động thái nhằm phản đối thuế quan Mỹ, đồng thời triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế trong cuộc chiến thương mại.
(CLO) Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống bất thường vào ngày 3/6 để tìm người kế nhiệm ông Yoon Suk-yeol, người vừa bị Tòa án Hiến pháp nước này phế truất.
(CLO) Bên cạnh việc bị đẩy vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) còn đang đứng trước nguy cơ bị hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ồ ạt tràn vào lục địa này.
(CLO) Ngày 7/4, Nhà Trắng đã thẳng thừng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội rằng Tổng thống Donald Trump đang xem xét tạm dừng các mức thuế trong 90 ngày, gọi đây là "tin giả".
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố rằng việc bán năng lượng cho Liên minh châu Âu (EU) sẽ là một trọng tâm chính của chính quyền ông nhằm xóa bỏ thâm hụt thương mại với khối này.