Phát hiện hệ mặt trời mới gồm 6 hành tinh có quỹ đạo hoàn hảo

Phát hiện này vừa được công bố hôm 29/11 trên tạp chí Nature. Theo đó, hệ mặt trời mới thực chất là hệ sao HD 110067 gồm 6 hành tinh có quỹ đạo di chuyển quanh sao mẹ. Hệ HD 110067 cách chúng ta 100 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng khoảng 9,5 nghìn tỷ km).

phat hien he mat troi moi gom 6 hanh tinh co quy dao hoan hao hinh 1

Hình minh họa Vệ tinh Khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh (TESS) của NASA. Ảnh: NASA

Vệ tinh Khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh (TESS) của NASA và Vệ tinh nhận dạng ngoại hành tinh Cheops của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã cùng hợp tác để quan sát hệ sao này.

Kết quả cho thấy trong 6 hành tinh, không có hành tinh nào nằm trong vùng có thể sống được, nghĩa là chúng rất ít khả năng có sự sống. Chúng có kích thước gấp khoảng 2 đến 3 lần Trái đất, mật độ vật chất gần giống với các hành tinh khí khổng lồ trong Hệ mặt trời của chúng ta (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương).

Hành tinh gần sao chủ nhất hoàn thành quỹ đạo trong 9,1 ngày Trái đất, các hành tinh tiếp theo lần lượt có quỹ đạo 13,6 - 20,5 - 30,8 - 41 - 54,7, gần hơn khoảng cách từ Sao Kim đến Mặt trời. Điều này khiến cho 6 hành tinh có nhiệt độ cực kỳ nóng.

Các nhà khoa học cho rằng những hành tinh khí có lõi rắn làm từ đá, kim loại hoặc băng, được bao bọc bởi các lớp hydro dày. Tuy nhiên để xác định rõ thành phần trong bầu khí quyển của chúng, cần có nhiều thời gian quan sát hơn.

Các nhà khoa học cho biết hệ mặt trời này là độc nhất vì cả 6 hành tinh đều chuyển động giống như một bản giao hưởng đồng bộ hoàn hảo. Về mặt kỹ thuật, nó được gọi là sự cộng hưởng “chính xác, rất có trật tự”, đồng tác giả Enric Palle thuộc Viện Vật lý thiên văn Quần đảo Canary nhận xét.

Khi hành tinh trong cùng hoàn thành 3 quỹ đạo, hàng xóm gần nhất của nó sẽ hoàn thành được 2 quỹ đạo. Tỷ lệ này cũng tương tự đối với các hành tinh gần thứ hai và thứ ba, cũng như các hành tinh gần thứ ba và thứ tư.

Hai hành tinh ngoài cùng hoàn thành 1 quỹ đạo trong 41 và 54,7 ngày, do đó cứ 3 hành tinh thì có 4 quỹ đạo. Trong khi đó, hành tinh trong cùng hoàn thành 6 quỹ đạo vào đúng thời điểm hành tinh ngoài cùng hoàn thành 1 quỹ đạo.

Theo các nhà khoa học, tất cả các hệ mặt trời, bao gồm cả hệ mặt trời chứa Trái đất, được cho là đã có quỹ đạo khởi đầu giống như hệ HD 110067. Tuy nhiên, ước tính chỉ có 1 trong 100 hệ mặt trời giữ được quỹ đạo đó, và hệ mặt trời của Trái đất không nằm trong số này.

“Hệ HF 110067 rất đáng chú ý. Lý do đầu tiên là tất cả 6 hành tinh đều có quỹ đạo cộng hưởng với nhau, điều này rất hiếm. Thứ hai là ngôi sao này rất sáng, sáng nhất trong những ngôi sao từng được phát hiện có hơn 4 hành tinh quay quanh”, đồng tác giả Hugh Osborn từ Đại học Bern (Thụy Sĩ) nhận xét.

Hoài Phương (theo AP)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: