Phát hiện kho báu bí ẩn gồm nhiều tiền vàng được giấu trong rừng

(CLO) Hai người đi bộ tình cờ phát hiện một kho báu gồm tiền vàng, xì gà và trang sức trong rừng Krkonoše (Cộng hòa Séc) làm dấy lên nhiều giả thuyết lịch sử ly kỳ.

Vào tháng 5, trong lúc băng rừng ở dãy Krkonoše, hai người đi bộ ở đông bắc CH Séc vô tình đụng trúng một chiếc hộp nhôm nhô ra khỏi vách đá.

Bên trong là một kho báu kỳ lạ: 10 chiếc vòng tay vàng, 17 hộp xì gà, một hộp phấn rôm, một chiếc lược và 598 đồng tiền vàng – với tổng khối lượng 3,7 kg, trị giá kim loại khoảng 8 triệu koruna (360.000 USD).

untitled(2).png
Một kho báu gồm 598 đồng tiền vàng và nhiều vật phẩm khác có giá trị ít nhất là 360.000 USD đã được tìm thấy ở đông bắc CH Séc, nhưng nguồn gốc của chúng vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: Bảo tàng Đông Bohemia

Sau phát hiện, họ lập tức giao nộp cho Bảo tàng Đông Bohemia tại thị trấn Hradec Králové. Các nhà khảo cổ vẫn đang mở niêm phong hai hộp xì gà còn lại và phân tích kỹ hơn các món đồ. Họ phát hiện đồng xu mới nhất được đúc vào năm 1921, nên kho báu này không thể ra đời muộn hơn thời điểm đó.

Vấn đề gây tò mò nhất là nguồn gốc tiền: không một đồng nào là nội tệ Séc hay Đức. Một nửa xuất xứ từ Balkan, nửa còn lại từ Pháp. Êiều này khiến các chuyên gia như Vojtěch Brádle bối rối: “Thường thì kho báu ở Séc giai đoạn này toàn là tiền Đức hoặc Tiệp Khắc. Còn lần này thì chẳng có lấy một đồng”.

Giáo sư Mary Heimann, chuyên gia về lịch sử Tiệp Khắc, nhận định đồng tiền năm 1921 có thể là manh mối: thời điểm này trùng với cuộc khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị hậu Thế chiến I, cùng lúc xảy ra khủng hoảng ở Tiệp Khắc và ký kết Hiệp ước Riga giữa Liên Xô và Ba Lan. “Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, không lạ gì nếu ai đó giấu vàng như một cách phòng thân”, bà nói.

untitled(3).png
Một số hộp xì gà vẫn còn đóng và thành phần chính xác của kim loại vẫn chưa được xác định. Ảnh: Bảo tàng Đông Bohemia

Nhiều giả thuyết nổ ra từ dân địa phương, kể cả về các gia đình quý tộc như Swéerts-Špork, từng sở hữu điền trang Kuks gần đó, hay giả thuyết đây là chiến lợi phẩm của quân đoàn Tiệp Khắc. Một số đồng xu còn in dấu vết tương đương từ Nam Tư cũ, khiến các chuyên gia nghi ngờ chúng từng nằm đâu đó trên bán đảo Balkan trước khi bị đưa tới CH Séc.

Nhà khảo cổ Miroslav Novak nghi ngờ kho báu có thể đã được giấu vào khoảng năm 1945 khi quân Đức rút lui, nhưng giáo sư Heimann phản biện rằng nếu đúng như vậy thì đáng ra phải có đồng xu mới hơn. Bà cho rằng chủ nhân có thể là một nhà sưu tập, một nhân viên bảo tàng hoặc thậm chí là kẻ trộm chuyên đánh cắp các bộ sưu tập.

untitled(4).png
Không có đồng tiền nào xuất xứ từ địa phương, điều này khiến những người quản lý bảo tàng bối rối. Ảnh: Bảo tàng Đông Bohemia

“Đây là khu vực biên giới, từng là ranh giới dân tộc giữa người Séc và người Đức, nơi từng đầy rẫy căng thẳng, tội phạm và sự hỗn loạn sau chiến tranh”, bà nói. “Ở những nơi như thế, người ta thường lo sợ về tương lai nhiều hơn những vùng khác”.

Sau khi các món đồ được kiểm tra thành phần kim loại, chúng sẽ được bảo quản và trưng bày trong một triển lãm ngắn vào mùa thu năm nay. Theo luật pháp CH Séc, kho báu thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Những người tìm thấy sẽ nhận được một khoản thưởng tuỳ theo giá trị vật chất và lịch sử của kho báu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: