Phát hiện 'kinh khủng' về những quả cầu đen bí ẩn dạt vào bãi biển Sydney

(CLO) Vào tháng trước, người dân Úc bị cấm đến bảy bãi biển sau khi các nhân viên cứu hộ phát hiện hàng ngàn quả cầu đen, khiến các bãi biển phải đóng cửa và dọn dẹp khẩn cấp.

Một nhóm nhà khoa học tại Đại học New South Wales (UNSW) đã tiết lộ những quả cầu đen – ban đầu được cho là nhựa đường – thực chất chứa phân người, methamphetamine, tóc người, axit béo và rác thải thực phẩm, cùng hàng trăm chất đáng sợ và khó hiểu khác.

phat hien kinh khung ve nhung qua cau den bi an dat vao bai bien sydney hinh 1

“Chúng có mùi kinh khủng, thậm chí còn tệ hơn bất kỳ thứ gì bạn từng ngửi qua”, nhà nghiên cứu chính, Phó Giáo sư Jon Beves cho biết.

Vào ngày 17/10, Cơ quan Bảo vệ Môi trường New South Wales (EPA) đã cảnh báo cư dân Sydney tránh bơi lội hoặc chạm vào các quả cầu này sau khi chúng được phát hiện ở bảy bãi biển, bao gồm cả Bondi Beach nổi tiếng của thành phố.

Thời điểm đó, thành phần của chúng vẫn là "một bí ẩn" và các quan chức địa phương đã yêu cầu tiến hành một loạt các thử nghiệm để xác định bản chất và nguồn gốc của chúng.

Các thử nghiệm ban đầu gợi ý rằng các quả cầu này có thể được làm từ dầu chưa tinh chế, có khả năng là từ một vụ tràn dầu, Beves và Giáo sư William Alexander Donald của UNSW viết trên trang web The Conversation.

“Tuy nhiên, các thử nghiệm tiếp theo cho thấy thành phần của chúng còn kinh khủng hơn”.

Các quả cầu này có cấu tạo giống fatberg – những khối mỡ, dầu và các phân tử nhờn tích tụ trong hệ thống thoát nước, các nhà khoa học cho biết, và sự xuất hiện của chúng cho thấy vấn đề ô nhiễm ở khu vực bờ biển Sydney.

“Tôi chắc chắn sẽ không muốn bơi cùng với chúng”, giáo sư Donald chia sẻ.

Fatberg có thể có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Vào năm 2021, một fatberg khổng lồ nặng 330 tấn đã gây hỗn loạn tại Birmingham, Anh khi nó làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước thành phố suốt nhiều tuần.

Tuy nhiên, những fatberg ở Sydney không phải là fatberg thông thường. Các khối này chứa đủ loại chất từ phân người đến thuốc và các loại ma túy giải trí, các nhà khoa học cho biết.

Nguồn gốc của các quả cầu ghê tởm này vẫn còn là một bí ẩn. Theo EPA, các quả cầu này có khả năng bắt nguồn từ “một nguồn thải ra rác thải hỗn hợp”.

"Các cơ quan chức năng đã xem xét một số nguyên nhân có thể, chẳng hạn như vụ tràn từ tàu chở hàng hoặc xả thải từ hệ thống thoát nước”, theo thông cáo báo chí của EPA vào thứ Tư.

“Tuy nhiên, do thành phần phức tạp của các quả cầu và thời gian chúng đã ở trong nước, các thử nghiệm vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc chính xác của chúng”.

Cao Phong (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: