Phát hiện lý do của sự kiện siêu lây nhiễm COVID-19 ở Đức

(CLO) Hệ thống thông gió chất lượng kém tại lễ hội trong nhà ở Gangelt là yếu tố hàng đầu dẫn tới sự kiện siêu lây truyền tại Đức vào năm ngoái.

Các virus trong không khí được truyền tải thông qua một hệ thống thông gió cấp thấp có khả năng tạo ra sự kiện siêu lây lan đại dịch Covid-19 đầu tiên của Đức, phân tích về một lễ hội hóa trang ở quốc gia này đã chỉ ra điều đó.

Sự kiện tại tòa thị chính Gangelt, một đô thị nằm ở gần biên giới với Hà Lan, được gọi với cái tên “Vũ Hán của Đức” sau khi nó được phát hiện là nguyên nhân gây ra một đợt bùng phát lớn ở bang phía tây North-Rhine Westphalia vào năm ngoái.

Trong số 411 người tham gia bữa tiệc sau đó được các nhà khoa học kiểm tra, gần một nửa được phát hiện đã bị nhiễm virus Corona. 

Sau khi dành nhiều tháng để phân tích vị trí và các chuyển động tại bữa tiệc lễ hội, các nhà nghiên cứu từ Đại học Bonn giờ đây cho biết hệ thống thông gió kém của tòa thị chính, chỉ mang 25% không khí tươi từ ngoài vào trong nhà, là yếu tố chính trong việc lây lan virus. 

phat hien ly do cua su kien sieu lay nhiem covid 19 o duc hinh 1

Hendrik Streeck, một trong những tác giả của bài báo cho thấy hệ thống thông gió kém là yếu tố chính dẫn đến sự kiện siêu lây lan của Đức ở North-Rhine Westphalia. Ảnh: Andreas Rentz / Getty Images

Các nhà nghiên cứu đánh giá những người ngồi gần cửa thoát khí có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ không thể tìm thấy bằng chứng nào cho giả thuyết rằng việc chia sẻ đồ uống giữa những người dự tiệc là nguyên nhân dẫn đến các sự kiện siêu lan truyền.

“Chúng tôi xác định mức độ tiêu thụ rượu và không quan sát thấy bất kỳ ảnh hưởng nào của lượng rượu tiêu thụ đến nguy cơ bị nhiễm bệnh”, bài báo cho biết.

Khoảng thời gian mà khách ở bên trong tòa thị chính chứng tỏ một dấu hiệu quan trọng hơn về việc liệu họ có bị nhiễm virus hay không hơn là liệu họ có ngồi gần nhau hay không. Bài báo cho biết: “Không có bằng chứng về việc tăng nguy cơ lây nhiễm khi ở gần những người bị nhiễm bệnh khác".

Những người lớn tuổi có nhiều khả năng bị nhiễm virus tại buổi lễ hội hơn trẻ em, với nguy cơ lây nhiễm trung bình tăng 28% cho mỗi 10 tuổi chênh lệch.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một yếu tố chung bất ngờ ở những người rời khỏi sự kiện mà không bị nhiễm trùng. Những người hút thuốc thường xuyên tại buổi lễ hội giảm nguy cơ mắc phải Covid-19, ngay cả khi họ đã dành thời gian bên ngoài hành lang để ngắt thuốc lá.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng những người hút thuốc dễ gặp các triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng nếu nhiễm bệnh và “đặc biệt khuyên” không nên hút thuốc như một thói quen bảo vệ để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: