Phát hiện mới nâng trữ lượng lithium của Trung Quốc lên thứ hai thế giới

(CLO) Ngày 8/1, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc cho biết nước này đã tăng trữ lượng lithium lên 16,5% tổng nguồn tài nguyên toàn cầu từ 6% trước đó, chỉ sau Chile.

Trung Quốc đã phát hiện ra một vành đai lithium spodumene kéo dài 2.800 km ở khu vực phía tây đất nước, tích lũy trữ lượng hơn 6,5 triệu tấn, với tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn.

Các nguồn tài nguyên lithium tại các hồ muối trên Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng cũng tăng trưởng đáng kể, đạt hơn 14 triệu tấn, đưa Trung Quốc trở thành trung tâm tài nguyên lithium lớn thứ ba thế giới, sau tam giác lithium ở Nam Mỹ và khu vực phía tây Mỹ.

Bên cạnh đó, những đột phá về công nghệ trong việc chiết xuất lithium từ lepidolite, một loại khoáng chất giàu lithium nhưng khó xử lý, đã giúp tăng thêm 10 triệu tấn tài nguyên có thể khai thác.

Thành tựu này không chỉ củng cố năng lực cạnh tranh công nghiệp mà còn góp phần định hình lại thị trường lithium toàn cầu, vốn là nền tảng quan trọng cho các ngành công nghiệp mới nổi như xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

phat hien moi nang tru luong lithium cua trung quoc len thu hai the gioi hinh 1

Quặng lithium Ảnh: VCG

Theo Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, kể từ năm 2021, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực thăm dò lithium trên toàn quốc, xác định được hơn 30 triệu tấn quặng lithium mới ở những nơi như tỉnh Tứ Xuyên, Thanh Hải và Giang Tây, cũng như ở các khu tự trị Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ và Nội Mông. Những phát hiện này giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và ổn định nguồn cung cho chuỗi công nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đã sản xuất 890 gigawatt-giờ pin lithium-ion trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10/2024, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Với hệ thống chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, quốc gia này dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng và sản xuất pin cho xe điện.

Theo các chuyên gia, thành công này không chỉ là bước tiến lớn về mặt tài nguyên mà còn phản ánh chiến lược dài hạn của Trung Quốc trong việc dẫn đầu ngành công nghiệp xe điện và lưu trữ năng lượng.

Hoài Phương (theo Tân Hoa Xã, Thời báo Hoàn cầu, China Daily)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: