+ Thưa ông, Báo cáo chính trị của Đại hội đã chỉ rõ những dấu ấn đậm nét trong giai đoạn vừa qua, nổi bật là kỳ tích xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ông đánh giá như thế nào về thành công này và bài học rút ra từ việc “lấy dân làm gốc”?
- Với truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam từ trước đến nay, phải nói rằng sức mạnh của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh, đã được phát huy và nâng lên bước mới. Trong bất cứ công việc gì, cả hệ thống chính trị đều vào cuộc và đặc biệt là phát huy sức mạnh toàn dân tộc.
Từ Cách mạng Tháng Tám cho đến các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để thống nhất đất nước, rồi trong thời kỳ xây dựng, phát triển kinh tế, hướng tới mốc 100 năm và bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, hơn hết là chúng ta tiếp tục phát huy sức mạnh đó.
Vừa rồi, Đảng ta xác định mọi chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải xuất phát từ nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chính vì vậy, một trong những thành tựu rất lớn là chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn đất nước trong thời gian rất ngắn. Với sự phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, các cấp, các ngành, đến nay chúng ta đã xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.
Những truyền thống đó tiếp tục được phát huy trong xây dựng và phát triển kinh tế. Hiện nay, sau cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu đưa chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân nhanh hơn, hiệu quả hơn, chất lượng hơn, chúng ta đang xây dựng mô hình chính quyền kiến tạo phát triển, chính quyền phục vụ nhân dân. Đó cũng là định hướng đối với tổ chức chính quyền các cấp và các ngành.
Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò của mình với tư cách là liên minh chính trị, hiệp thương tự nguyện, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp xã hội, các giai cấp, đội ngũ, lực lượng trong xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cơ bản; cùng với cải cách hành chính, cải cách tư pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2045 đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
+ Đại hội nhấn mạnh tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, kêu gọi đồng bào nhân lên truyền thống đoàn kết, khát vọng dân tộc và ý chí tự cường để bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường của đất nước. Theo ông, định hướng xuyên suốt nào sẽ là “ngọn cờ” tập hợp sức mạnh nội sinh của các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như kiều bào ở nước ngoài?
- Vẫn là trục xuyên suốt: Lấy nhân dân làm trung tâm, tất cả vì quyền và lợi ích của nhân dân; phấn đấu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.
Mục tiêu cụ thể là đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là động lực để thu hút, tập hợp nhân dân.
Cuối cùng vẫn là lợi ích của nhân dân, hạnh phúc của nhân dân. Giống như thời Cách mạng Tháng Tám, mục tiêu là độc lập dân tộc; còn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay là xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.
Từ mục tiêu đó, Đảng, Nhà nước và Mặt trận sẽ kêu gọi, tập hợp nhân dân đồng lòng đi theo để xây dựng một xã hội tương lai tốt đẹp hơn. Muốn vậy, Mặt trận phải đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; tham gia chặt chẽ vào xây dựng chính sách, pháp luật; phản biện chính sách để bảo đảm quyền lợi của nhân dân.
Lấy nhân dân làm trung tâm, nhân dân là chủ thể, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải là nhân dân hạnh phúc. Một đất nước mạnh mà người dân không hạnh phúc, không công bằng, không dân chủ thì cũng không đạt mục tiêu.
+ Thưa ông, một trong những chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, theo ông vai trò này sẽ được phát huy như thế nào?
- Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng sẽ xây dựng điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Theo tiêu chí Đảng đã đề ra, đó là xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các địa phương sẽ xây dựng tiêu chí, phương pháp và mô hình cụ thể theo định hướng đó.
Để thực hiện mô hình này, hơn bao giờ hết chúng ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt tại những địa phương được chọn xây dựng mô hình điểm. Từ đó sẽ rút ra những bài học để nhân rộng, hướng tới mục tiêu Đại hội XIV đã đề ra và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Vai trò của Mặt trận là cơ quan tổ chức đại diện cho nhân dân, liên minh chính trị, hiệp thương tự nguyện và đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Vì vậy, vai trò của Mặt trận hết sức quan trọng.
Chúng ta xác định nhân dân là chủ thể trong quản trị nhà nước, quản trị địa phương hiện nay. Trong bất kỳ công cuộc nào, nhân dân đều là chủ thể. Nếu nói về chiến tranh nhân dân thì không chỉ quân đội mà toàn dân đều tham gia chiến đấu. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển kinh tế hiện nay, nhân dân cũng giữ vai trò chủ thể.
Chúng ta xác định phải tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin để xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Vì vậy, hơn hết phải phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế và bước vào kỷ nguyên mới. Trong thời gian tới, cần phát huy ở mức cao nhất tinh thần, trí tuệ của nhân dân tham gia đóng góp; trong đó vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
+ Để hiện thực hóa mọi định hướng, Đại hội đặt ra một bước ngoặt lớn về chuyển đổi số với khát vọng xây dựng “Mặt trận số”, ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng này?
- Ngoài việc tham gia chuyển đổi số chung của quốc gia, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế - xã hội, Mặt trận cũng phải tham gia tích cực để nâng cao hiệu quả, phương thức và nội dung hoạt động của mình.
Mặt trận cần chuyển đổi số để nắm bắt tình hình nhân dân kịp thời hơn, hoạt động hiệu quả hơn. Thông qua hệ thống chuyển đổi số, Mặt trận có thể tiếp cận xã hội số, công dân số, kinh tế số, chính phủ số… Từ đó nắm bắt đầy đủ, sát hơn tình hình nhân dân thông qua dữ liệu số.
Nếu Mặt trận không chuyển đổi số thì không thể phát huy được dữ liệu công dân để nắm bắt tình hình. Khi có vấn đề phát sinh ở cơ sở thì có thể nắm bắt ngay để nghiên cứu, giải quyết, đề xuất, kiến nghị, giám sát, phản biện đúng với vai trò của Mặt trận.
+ Xin cảm ơn ông!
Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra trọng thể với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển. Tham dự Đại hội có 1.136 đại biểu chính thức.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam khóa mới.
Đại hội đã lắng nghe bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất, để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực, các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; Hiệp thương cử 12 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hiệp thương cử 08 vị là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.