Phát triển thành phố đảo Phú Quốc: Không bê tông hóa, không đầu tư chộp giật!

Thứ sáu, 08/01/2021 14:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 8/1, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố thành lập TP Phú Quốc. Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết quan điểm phát triển Phú Quốc sẽ ưu tiên vấn đề môi trường, hài hòa phát triển du lịch, hạn chế bê tông hóa.

Ngày 8/1, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố thành lập TP Phú Quốc sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý vào đầu tháng 12. Phú Quốc trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, với gần 200.000 dân, diện tích khoảng 600 km2. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng yêu cầu không đầu tư ở Phú Quốc một cách chộp giật. Ông nhấn mạnh để du lịch phát triển bền vững, cần giữ môi trường tự nhiên và xã hội an bình nơi đây, phải thực hiện tốt quy hoạch, “không được bê tông hóa Phú Quốc”.

Lãnh đạo TP Phú Quốc cũng cam kết sẽ xây dựng một thành phố Phú Quốc xanh, sạch đẹp, người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, trong đó ưu tiên nhất đến vấn đề môi trường.

Một góc Phú Quốc nhìn từ trên cao, phía cảng An Thới.

Một góc Phú Quốc nhìn từ trên cao, phía cảng An Thới.

Một góc phố phía Cảng An Thới

Một góc phố phía Cảng An Thới

 

Đánh thức tiềm năng của “đảo ngọc”

Phú Quốc còn được nhiều người gọi bằng cái tên khác là “đảo ngọc”, bởi nơi đây nổi tiếng với sản vật ngọc trai đẹp nức tiếng. Không chỉ vậy, "đảo ngọc” còn nói về vẻ đẹp hiếm có của Phú Quốc với khí hậu ấm áp, những bãi biển đẹp, hệ sinh thái rừng, biển hiếm nơi nào có được. 

Phú Quốc có diện tích gần 600 km2 với 150 km đường bờ biển. Trong vùng biển Phú Quốc còn có 22 đảo lớn nhỏ, sở hữu nhiều bãi tắm đẹp như Bãi Trường, Bãi Kem, Gành Dầu, Bãi Sao, Cửa Cạn, Hàm Ninh... 

Biểu tượng du lịch mới của thành phố Phú Quốc

Biểu tượng du lịch mới của thành phố Phú Quốc

Trên đảo còn có 7.000 ha rừng, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh. Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó phần lớn diện tích nằm ở Phú Quốc và các vùng lân cận.

Phú Quốc cũng có khí hậu ấm áp quanh năm, thuận lợi phát triển du lịch biển. Đặc biệt, “đảo ngọc” có vị trí được coi như chiến lược, vừa gần đường hàng hải quốc tế, gần các trung tâm lớn của châu Á như Đài Loan, Hong Kong, Singapore, TP.HCM… chỉ khoảng 1-3 giờ bay.

Tờ CNN từng bình chọn Phú Quốc là 1 trong 19 điểm đến tốt nhất châu Á năm 2019. Trong danh sách có các địa điểm nổi tiếng như Thành Đô (Trung Quốc), Fukuoka (Nhật Bản), đảo Jeju (Hàn Quốc), Phú Quốc (Việt Nam) và Perth (Australia).

Bãi sao nổi tiếng trên đảo Phú Quốc. Ảnh:TL

Bãi sao nổi tiếng trên đảo Phú Quốc. Ảnh:TL

Tờ Telegraph của Anh miêu tả Phú Quốc như "đảo thiên đường" với quần thể 28 hòn đảo lớn nhỏ, hệ sinh thái đa dạng, bãi biển xanh đầy nắng, ẩm thực biển hấp dẫn, con người thân thiện… mang tính độc đáo hiếm có. 

Với vị thế và lợi thế đặc biệt của Phú Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong lần dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang tháng 7/2019 từng yêu cầu cần có tầm nhìn để biến “đảo ngọc” thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng giải trí độc đáo mang đẳng cấp quốc tế. Ông mong muốn tập trung cho Phú Quốc phát triển không phải để cạnh tranh với các địa phương của Việt Nam trong thu hút nguồn lực và cơ hội phát triển, mà để Phú Quốc cạnh tranh hiệu quả và sòng phẳng với các quốc gia khác.

Thủ tướng cũng lưu ý Phú Quốc cần thu hút những nhà đầu tư lớn, đúng nghĩa là giàu kinh nghiệm, có thực lực về tài chính, có lợi ích lâu dài ở Phú Quốc. Ông cũng lưu ý không đầu tư ở Phú Quốc một cách chộp giật.

Hạn chế bê tông hóa, tuân thủ quy hoạch và bảo vệ môi trường tự nhiên sẽ là những ưu tiên chính của Phú Quốc trong thời gian tới

Hạn chế bê tông hóa, tuân thủ quy hoạch và bảo vệ môi trường tự nhiên sẽ là những ưu tiên chính của Phú Quốc trong thời gian tới

 

Phát triển Phú Quốc "xanh", hạn chế bê tông hóa

Với những tiềm năng đặc biệt, những năm qua Phú Quốc đã được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được khánh thành năm 2012 với tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng. Sân bay có đường băng hạ cất cánh dài 3.000 m, rộng 75 m, có thể tiếp nhận máy bay Boeing 747 hoặc tương đương, có thể đón 2,65 triệu khách mỗi năm.

Với sân bay mới, Phú Quốc có thể đón các chuyến bay với tần suất lớn, thậm chí là các chuyến bay quốc tế. Nhiều đường bay thẳng từ các nước châu Á, châu Âu đã đưa khách du lịch đến thẳng Phú Quốc mà không cần trung chuyển qua bất kỳ sân bay nào khác.

Phú Quốc cũng đã được cấp điện lưới bằng dự án đường cáp ngầm 110 kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc. Công trình được đầu tư 2.300 tỷ và là dự án cáp điện ngầm xuyên biển dài nhất Đông Nam Á, chiều dài 57 km. Có điện chính là bước khởi đầu giúp Phú Quốc phát triển cả kinh tế và xã hội, là nền tảng thu hút những dự án đầu tư lớn.

Nhiều dự án giáo thông trục dọc, trục ngang xuyên đảo cũng được đầu tư giúp đi lại thuận tiện. Một dự án cảng khách quốc tế trị giá 1.600 tỷ đồng cũng chuẩn bị hoàn thành để đón được các tàu du lịch lớn đến với Phú Quốc.

Theo sau đó, Phú Quốc đón một làn sóng đầu tư tư nhân mà hiếm địa phương nào có được. Tính đến nay đã có hơn 300 dự án đầu tư được cấp phép, với diện tích đất 10.585 ha. Tổng vốn đầu tư đổ vào Phú Quốc đã đạt gần 400.000 tỷ đồng. Tại Phú Quốc đã có các doanh nghiệp lớn như Vingroup, Sun Group, BIM Group, CEO Group, MIK... 

Bãi Trường, nơi có điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất

Bãi Trường, nơi có điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất

Những bãi biển đẹp của Phú Quốc giờ đây đã xuất hiện nhiều thương hiệu du lịch đẳng cấp quốc tế như Marriott, Intercontinental, Hayatt, Movenpick, Novotel... Số lượng phòng khách sạn tại Phú Quốc đã đạt 22.000 phòng.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phúc Quốc cho biết hạn chế bê tông hóa, tuân thủ quy hoạch và bảo vệ môi trường tự nhiên sẽ là những ưu tiên chính của Phú Quốc trong thời gian tới. Ông tiết lộ mật độ mức cao nhất là ở các khu quy hoạch và chức năng cũng chỉ từ 20-22%, còn lại là bố trí cây xanh, cảnh quan và đất công cộng. 

Du khách tới thăm đảo Phú Quốc

Du khách tới thăm đảo Phú Quốc

Chủ tịch Phú Quốc cũng xác định biển, hành làng biển là nơi công cộng để khách du lịch và tất cả người dân đều có thể được hưởng thụ. “Quan điểm phát triển Phú Quốc là phải xanh - sạch - đẹp và an toàn, hạn chế thấp nhất bê tông hoá”, ông chia sẻ.

Ông Hưng cũng mong muốn các nhà đầu tư bằng tâm huyết của mình, cùng với người dân, cùng nhau góp sức xây dựng Phú Quốc thành thành phố biển đảo có sự vượt phát triển vượt bậc. “Đảo ngọc” sẽ có sức cạnh tranh ngang hàng với các điểm đến du lịch trong khu vực, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Tiến Nguyễn

Tin khác

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp