Phi hành gia Nga phá kỷ lục sống ngoài vũ trụ lâu nhất

(CLO) Hôm Chủ nhật (4/2), nhà du hành vũ trụ người Nga Oleg Kononenko đã lập kỷ lục thế giới về tổng thời gian sống ngoài vũ trụ, vượt qua người đồng hương Gennady Padalka, người đã ở trên quỹ đạo hơn 878 ngày, theo Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roskosmos) cho biết.

Roskosmos cho biết phi hành gia Oleg Kononenko đã phá kỷ lục vào lúc 8h30 GMT với hơn 878 ngày ngoài không gian. Theo dự kiến, ông Kononenko sẽ đạt tổng cộng 1.000 ngày trên vũ trụ vào hôm 5/6 và đến cuối tháng 9, ông sẽ cán mốc 1.110 ngày.

phi hanh gia nga pha ky luc song ngoai vu tru lau nhat hinh 1

Nhà du hành vũ trụ Oleg Kononenko.

"Tôi bay vào vũ trụ để làm điều tôi yêu thích chứ không phải để lập kỷ lục", phi hành gia Kononenko nói với hãng thông tấn TASS trong một cuộc phỏng vấn từ Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS), nơi bay quanh Trái Đất ở độ cao 423 km.

"Tôi tự hào về tất cả những thành tựu của mình, nhưng điều làm tôi tự hào hơn là kỷ lục về tổng thời gian con người ở ngoài vũ trụ vẫn do một phi hành gia người Nga nắm giữ", ông Kononenko nói.

Roscosmos cho biết người đàn ông 59 tuổi này đã vượt qua kỷ lục cũ do đồng hương Gennady Padalka thiết lập trước khi nghỉ hưu vào năm 2017, người đã tích lũy tổng cộng 878 ngày, 11 giờ, 29 phút và 48 giây ngoài không gian.

Phi hành gia Kononenko cho biết ông thường xuyên tập thể dục để chống lại những tác động vật lý của môi trường chân không không trọng lực. Ở ngoài không gian, ông không cảm thấy thiếu thốn hay bị cô lập, nhưng ông cho biết: "Chỉ khi trở về nhà, tôi mới nhận ra rằng đã hàng trăm ngày tôi vắng mặt, những đứa trẻ đã lớn lên mà không có bố. Sẽ không có ai trả lại quãng thời gian ấy cho tôi".

Ông cho biết các phi hành gia hiện có thể nhắn tin và gọi video để giữ liên lạc với người thân. Song, tiến bộ công nghệ khiến những chuyến bay vào vũ trụ mới trở nên phức tạp hơn, dẫn đến việc chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi chuyến bay khó khăn hơn.

Từ nhỏ, ông Kononenko đã mơ ước được du hành vũ trụ. Ông đã đăng ký vào một học viện kỹ thuật trước khi trải qua khóa đào tạo phi hành gia. Chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của ông là vào năm 2008. Chuyến bay hiện tại của ông tới ISS được khởi động vào năm 2023 trên tàu Soyuz MS-24.

ISS là một trong số ít dự án quốc tế mà Mỹ và Nga vẫn hợp tác chặt chẽ kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine. Tháng 12/2023, Roscosmos cho biết chương trình trao đổi phi hành gia với NASA tới ISS được gia hạn đến năm 2025.

Trong những năm đầu của cuộc chạy đua vào vũ trụ, Liên Xô đã khiến phương Tây khiếp sợ khi là nước đầu tiên phóng vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất vào năm 1957, và sau đó phi hành gia Liên Xô Yury Gagarin trở thành người đầu tiên du hành vào vũ trụ vào năm 1961. 

Hoài Phương (theo Reuters, TASS)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: