Phiến quân Kataib Hezbollah 'xuống thang', tuyên bố ngừng tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Nhóm vũ trang Kataib Hezbollah đã tuyên bố vào thứ Ba về việc đình chỉ tất cả các hoạt động quân sự chống lại quân đội Mỹ trong khu vực, trong một quyết định nhằm giải quyết sự khó xử của chính quyền Iraq.

"Trong khi chúng tôi thông báo đình chỉ các hoạt động quân sự và an ninh chống lại lực lượng chiếm đóng - để ngăn chặn sự khó xử của Chính phủ Iraq - chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người dân của chúng tôi ở Gaza theo những cách khác", chỉ huy của Kataib Hezbollah, Abu Hussein al-Hamidawi, cho biết trong một tuyên bố.

Ba lính Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần biên giới Jordan-Syria hôm Chủ nhật mà Lầu Năm Góc cho rằng có "dấu chân" của Kataib Hezbollah, mặc dù đánh giá cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Mỹ đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công.

Kataib Hezbollah là phe mạnh nhất trong Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm bao gồm các phe phái vũ trang theo đường lối cứng rắn của người Shi'ite đã thực hiện hơn 150 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

Mỹ đã phản ứng bằng các cuộc tấn công chết người trong một chu kỳ bạo lực leo thang mà các quan chức Iraq cho biết đã đe dọa hủy bỏ tiến trình ổn định đất nước sau nhiều thập kỷ xung đột.

Quyết định của Kataib Hezbollah đưa ra sau nhiều ngày nỗ lực mạnh mẽ của Thủ tướng Iraq để ngăn chặn sự leo thang mới sau cuộc tấn công của Jordan, theo cố vấn đối ngoại của ông Farhad Alaadin cho biết.

Alaadin cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Thủ tướng Mohammed Shia Al-Sudani đã làm việc chăm chỉ trong vài ngày qua, kết nối với tất cả các bên liên quan trong và ngoài Iraq”. Ông nói thêm: “Tất cả các bên cần ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng nhằm ngăn chặn bất kỳ sự leo thang nào có thể xảy ra”.

Được thành lập sau cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu năm 2003, Kataib Hezbollah là một trong những phe phái vũ trang tinh nhuệ nhất ở Iraq.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: