‘Phiêu’ cùng Alice ở xứ sở thần tiên

(CLO) Khán giả xem vở nhạc kịch "Alice in Woderland" tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã không ngừng trầm trồ về thế giới diệu kỳ, sôi động, đủ màu sắc trên sân khấu.

Trong hai ngày 3 và 4/10 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), công chúng yêu nghệ thuật của Thủ đô được thưởng thức vở nhạc kịch nổi tiếng “Alice in Wonderland” (Alice ở xứ sở thần tiên).

Trong suốt 90 phút đồng hồ trình diễn, vở nhạc kịch khiến người xem đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rất khó có thể tin được, các diễn viên tham gia phần lớn là diễn viên trẻ, không chuyên đã cùng nhau làm nên một vở nhạc kịch mà khán giả cảm nhận đủ đầy sự đam mê và tài năng của các em.

phieu cung alice o xu so than tien hinh 1

Vở nhạc kịch “Alice in Wonderland” diễn ra trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Nhà hát Kịch VN

Theo tiết lộ từ ekip dàn dựng chương trình, dàn diễn viên được quy tụ từ rất nhiều nơi, sau quá trình casting rộng rãi cả ở Việt Nam và Australia. Họ đều là những gương mặt trẻ đầy triển vọng và đam mê với nghệ thuật.

Và sau quá trình luyện tập chỉ 3 tháng, trên sân khấu, mỗi diễn viên trên sân khấu đều khiến khán giả không thể phân biệt được đâu là diễn viên chuyên nghiệp và đâu là không chuyên.

Âm nhạc, diễn xuất của các diễn viên, ngôn ngữ hình thể… đã xóa đi mọi rào cản. Những khác biệt về ngôn ngữ cũng không gây khó khăn cho người xem. Các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam và Australia đã có sự phối hợp ăn ý để rồi sau một phân đoạn đều nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt.

Nhiều người thậm chí không cần theo dõi bảng điện tử chạy phụ đề tiếng Việt mà Ban tổ chức đã bố trí để khán giả tiện theo dõi mà vẫn cảm nhận được toàn bộ vẻ đẹp, sự hấp dẫn, sinh động của vở nhạc kịch.

Bên cạnh đó, các yếu tố sân khấu như phục trang được đầu tư thực hiện rất kỹ lưỡng, ánh sáng, sân khấu, visual… đều đem lại sự yêu thích, thăng hoa với những khán giả thưởng thức. Tất cả đều tạo nên một tổng thể diệu kỳ, khó quên cho khán giả.

“Alice in Wonderland” là cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh - Charles Lutwidge Dodgson, được chuyển thể từ năm 1886, đã dàn dựng thành công trên nhiều quốc gia trên thế giới như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada…

Vở nhạc kịch “Alice in Wonderland” diễn ra trên sân khấu Nhà hát lớn là kết quả của sự hợp tác giữa Viện Âm nhạc quốc gia Australia (Australian Institute of Music), Tập đoàn Pacific Ocean Partners và Nhà hát kịch Việt Nam.

Được biết, Pacific Ocean Partners là đơn vị Việt Nam duy nhất tại châu Á mua được bản quyền mua được bản quyền vở kịch từ Theater Rights Worldwide (Mỹ) bao gồm: kịch bản, hình ảnh bản quyền, lời hát...

Ê kíp thực hiện dự án nhạc kịch này, bên cạnh những tên tuổi được nhiều người biết đến là: Chỉ đạo nghệ thuật là NSƯT Xuân Bắc; Cố vấn nghệ thuật của dự án: NSƯT Đặng Châu Anh và nghệ sĩ Nicholas Gentile (Viện Âm nhạc quốc gia Australia) thì những người còn lại hầu hết là các nghệ sĩ trẻ gồm: Đạo diễn Lê Diệu My, Giám đốc âm nhạc Trần Quang Duy, Biên đạo: Samantha Cruz, Biên đạo: Lê Minh Anh, Stylist và thiết kế trang phục: Huyền Gin, Thiết kế sân khấu: Phùng Nam Thắng…

Một số hình ảnh của vở nhạc kịch “Alice in Wonderland”:

phieu cung alice o xu so than tien hinh 2
phieu cung alice o xu so than tien hinh 3
phieu cung alice o xu so than tien hinh 4
phieu cung alice o xu so than tien hinh 5

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: