Philippines cáo buộc bị tàu Trung Quốc chiếu tia laser ở Biển Đông

(CLO) Philippines hôm thứ Hai (13/2) cáo buộc một tàu tuần duyên Trung Quốc đã tấn công một tàu tuần duyên Philippines bằng tia laser cấp độ quân sự ở Biển Đông, khiến làm mù mắt tạm thời một số thủy thủ đoàn.

Tàu Trung Quốc cũng điều động áp sát một cách nguy hiểm, khoảng 137 mét, để chặn tàu tuần tra BRP Malapascua của Philippines tiếp cận Bãi Cỏ Mây, một rạn san hô ngập nước ở Biển Đông - theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tuyên bố.

philippines cao buoc bi tau trung quoc chieu tia laser o bien dong hinh 1

Philippines cáo buộc rằng một tàu tuần duyên Trung Quốc đã chiếu tia laser vào một tàu Philippines ở Biển Đông vào ngày 6/2. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Philippines đã đệ trình gần 200 công hàm phản đối các hành động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp chỉ riêng trong năm 2022.

Phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Đô đốc Armand Balilo nói với hãng tin AP rằng dù lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc thường ngăn chặn các tàu bảo vệ bờ biển Philippines trong vùng biển tranh chấp, nhưng đây là lần đầu tiên họ sử dụng tia lazer và gây thương tích cho các thủy thủ Philippines.

Tuyên bố của Philippines cho biết: “Tàu Trung Quốc đã chiếu đèn laser màu xanh lá cây hai lần về phía tàu BRP Malapascua, khiến thủy thủ đoàn của tàu này bị mù tạm thời tại đài chỉ huy".

Một đoạn video do lực lượng bảo vệ bờ biển ở Manila công bố cho thấy một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc cắt ngang đường đi của một tàu Philippines từ xa. Tàu Trung Quốc sau đó phát ra ánh sáng giống như tia laser màu xanh lá cây.

Quân đội Philippines cho biết đã đến lúc Trung Quốc phải kiềm chế các lực lượng của mình không thực hiện “bất kỳ hành động khiêu khích nào gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân”.

philippines cao buoc bi tau trung quoc chieu tia laser o bien dong hinh 2

Một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc được nhìn thấy tại khu vực Bãi Cỏ Mây vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines

Phát ngôn viên Đại tá Medel Aguilar nói với các phóng viên rằng Bộ trưởng Quốc phòng Philippines coi hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc là “không an toàn”.

Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng đã đề cập đến sự việc này. Ông nói rằng, các tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã phản ứng “một cách chuyên nghiệp và kiềm chế tại địa điểm phù hợp với luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế”, song không đề cập đến việc sử dụng tia laser.

Tàu Philippines buộc phải di chuyển ra khỏi khu vực, nơi nó đang hộ tống một tàu tiếp tế đang vận chuyển thực phẩm và thủy thủ cho một tàu canh gác của hải quân Philippines, BRP Sierra Madre, đã bị mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây từ năm 1999. Hiện chưa rõ liệu sứ mệnh tiếp tế của Philippines có được thực hiện sau sự cố hay không.

Hoàng Hải (theo AP, CNN, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: