Philippines mua 40 triệu liều vắc xin COVID của Pfizer trong đơn hàng kỷ lục

(CLO) Chính phủ Philippines đã ký thỏa thuận cung cấp 40 triệu liều vắc xin COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển, trong hợp đồng vắc xin virus Corona lớn nhất của họ cho đến nay.
Một sĩ quan cảnh sát tiêm vắc xin CoronaVac đầu tiên của Sinovac Biotech tại Cảng cá Navotas, thuộc thành phố Navotas của Philippines, vào ngày 10 tháng 6 - Ảnh: Reuters

Một sĩ quan cảnh sát tiêm vắc xin CoronaVac đầu tiên của Sinovac Biotech tại Cảng cá Navotas, thuộc thành phố Navotas của Philippines, vào ngày 10 tháng 6 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Philippines lần thứ 3 đình chỉ việc hủy bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ

Philippines tăng cường hạn chế COVID-19 ở Manila, cấm đi lại với một số quốc gia

Dân Philippines không muốn tiêm vắc xin COVID-19, đặc biệt với vắc xin của Trung Quốc

Carlito Galvez, người đứng đầu bộ phận mua sắm vắc xin COVID-19 của chính phủ Philippines, cho biết vắc xin sẽ bắt đầu được giao vào cuối tháng 9.

Điều này "sẽ thúc đẩy đáng kể chương trình tiêm chủng quốc gia của chúng tôi và sẽ cho phép chúng tôi thực hiện mục tiêu đạt được miễn dịch đàn vào cuối năm", ông nói.

Philippines hiện đã đặt hàng 113 triệu liều từ 5 nhà sản xuất vắc xin, bao gồm 26 triệu liều từ Sinovac của Trung Quốc, 10 triệu liều Sputnik V của Nga, 20 triệu liều từ Moderna và 17 triệu liều từ AstraZeneca.

Cho đến nay, Philippines đã tiêm hơn 8 triệu liều nhưng điều này vẫn đang chậm tiến độ so với mục tiêu của chính phủ là tiêm chủng cho 70 triệu người tại quốc gia 110 triệu dân trong năm nay.

Philippines hồi đầu tháng đã bắt đầu chương trình tiêm chủng cho 35 triệu người làm việc ngoài trời, đồng thời tiếp tục tiêm chủng cho các lĩnh vực ưu tiên như nhân viên y tế và người cao tuổi.

Nguồn cung vắc xin quanh thủ đô Manila vẫn còn hạn chế, trong khi số ca nhiễm COVID-19 ở một số tỉnh đã tăng cao, làm phức tạp thêm nỗ lực tăng cường tiêm chủng ở một quốc gia có số ca nhiễm và tử vong lớn nhất châu Á.

Philippines cũng đang chờ đợi 44 triệu liều từ cơ chế chia sẻ vắc xin COVAX quốc tế. Theo ông Galvez, các đơn đặt hàng 16 triệu liều vắc xin do Novavax và Johnson & Johnson phát triển vẫn đang được đàm phán.

Ông Galvez cũng cho biết Philippines sẽ cho phép tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, có thể bắt đầu từ cuối năm nay.

Để giúp thúc đẩy phản ứng COVID-19 của chính phủ, một nhóm chuyên gia y tế từ Bộ Y tế Israel đã đến Manila. Israel là quốc gia đi đầu thế giới trong việc triển khai vắc xin, đã giảm thành công các trường hợp mắc bệnh COVID-19 đang hoạt động và dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế của mình. Hầu hết dân số của Israel đã được chủng ngừa vắc xin của Pfizer-BioNTech.

Ông Galvez cho biết các chuyên gia y tế sẽ chia sẻ các chiến lược, bao gồm cả cách giải quyết tình trạng do dự vắc xin.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: