Philippines yêu cầu đội tàu Trung Quốc rời bãi đá ngầm đang tranh chấp

(CLO) Hôm qua (21/3), Bộ trưởng Quốc phòng Philippines yêu cầu hơn 200 tàu Trung Quốc mà ông nói là do dân quân điều khiển rời khỏi một rạn san hô ở Biển Đông mà cả Manila và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền.
Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây Philippines đã công bố hình ảnh của các tàu. Ảnh : DW

Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây Philippines đã công bố hình ảnh của các tàu. Ảnh : DW

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết: “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng cuộc xâm nhập này và thu hồi ngay lập tức những tàu thuyền vi phạm lãnh thổ thuộc chủ quyền của chúng tôi”.

Ông cảnh báo rằng Philippines sẽ duy trì các quyền chủ quyền của mình.

Ngoại trưởng Teodoro Locsin sau đó đã tweet rằng Manila đã đệ đơn phản đối ngoại giao về sự hiện diện của Trung Quốc.

Các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngay lập tức.

Các đội tàu đánh cá của Trung Quốc bị nghi ngờ được sử dụng như lực lượng dân quân hàng hải để giúp khẳng định các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh, mặc dù Trung Quốc đã từ chối những tuyên bố đó.

Một cơ quan chính phủ Philippines giám sát khu vực tranh chấp cho biết, các tàu đã được nhìn thấy neo đậu tại Rạn san hô Whitsun, mà Manila gọi là Julian Felipe, vào ngày 7 tháng 3.

Lực lượng Đặc nhiệm Quốc gia về Biển Tây Philippines đã công bố hình ảnh các tàu, được cho là do các quân nhân hàng hải điều khiển, nằm cạnh nhau trong đội hình.

Lực lượng đặc nhiệm cho biết: "Các tàu Trung Quốc tập trung tại rạn san hô cho thấy không có hoạt động đánh bắt thực tế nào và đã bật đèn trắng hoàn toàn vào ban đêm".

Mỹ đã nhiều lần lên án cái mà họ gọi là nỗ lực bắt nạt các nước láng giềng của Trung Quốc với những tuyên bố chủ quyền. Mặt khác, Bắc Kinh chỉ trích Washington vì những gì họ cáo buộc là can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nuôi dưỡng quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016.

Ông đã bị chỉ trích vì đã không đứng vững trước hành vi hung hăng được nhận thức của Trung Quốc. Ông Duterte từng cảnh báo: "Nếu tôi cử lính thủy đánh bộ đánh đuổi ngư dân Trung Quốc, tôi đảm bảo rằng sẽ không có ai trong số họ sống sót trở về nhà".

Trong khi đó, ông Duterte đã tìm kiếm các quỹ cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư từ Trung Quốc, quốc gia này cũng đã tài trợ và cam kết cung cấp thêm vắc xin COVID-19 cho Philippines.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: