Phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên giành giải thưởng quốc tế danh giá

(CLO) Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa vinh dự nhận giải thưởng danh giá nhất Montgolfière d’or (Golden Balloon), tại Festival des 3 Continents (Liên hoan phim Ba châu lục) 2022.

Thông tin vừa được BTC công bố trong lễ trao giải diễn ra vào sáng ngày 28/11, tại Stereolux, thành phố Nantes, Pháp.

Bộ phim Tro tàn rực rỡ là tác phẩm đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau một thập kỷ kể từ Lời nguyền huyết ngải. Phim được chuyển thể từ hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là Tro tàn rực rỡCủi mục trôi về. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên sáng giá, bao gồm Juliet Bảo Ngọc Doling, Lê Công Hoàng, Phương Anh Đào, Quang Tuấn và NSƯT Hạnh Thúy.

phim cua dao dien bui thac chuyen gianh giai thuong quoc te danh gia hinh 1

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng đoàn phim "Tro tàn rực rỡ"

phim cua dao dien bui thac chuyen gianh giai thuong quoc te danh gia hinh 2

Khoảnh khắc phim 'Tro tàn rực rỡ' được vinh danh ở Pháp - Ảnh: Zic Nguyễn

phim cua dao dien bui thac chuyen gianh giai thuong quoc te danh gia hinh 3

Phương Anh Đào hóa thân người vợ, người mẹ miền Tây trong phim - Ảnh: CJ CGV

Nội dung của bộ phim kể về câu chuyện tình yêu đặc biệt của ba người phụ nữ trong bối cảnh một làng chài miền Tây nghèo khó. Mỗi người có những câu chuyện riêng, ẩn ức riêng, nhưng đều ấp ủ trong mình ngọn lửa khao khát yêu và được yêu rực cháy. Tình yêu của họ kiên cường, mạnh mẽ, sẵn sàng bao dung những nỗi đau đang dày vò người đàn ông bên cạnh mình.

Nói về niềm cảm hứng khi thực hiện bộ phim và kể về những tình yêu đầy cảm xúc này, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ: “Trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có những tình yêu rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự tích cực của những tình yêu ấy. Đó là bởi vì khi người phụ nữ còn yêu, không gì có thể làm họ dừng lại”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết thêm, để thực hiện Tro tàn rực rỡ, ông đã dành 2 năm viết kịch bản, cùng 5 năm thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc quay phim. Lời thoại phim được đích thân nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chấp bút. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng đã dành nhiều thời gian cùng sinh hoạt với người dân miền Tây để thổi hồn cho tác phẩm một cách gần gũi, sinh động nhất. Cùng với ngôn ngữ điện ảnh độc đáo, phim là cái nhìn rất “tình” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vào cái “tình” của người phụ nữ, tôn vinh những xúc cảm thiêng liêng của phái nữ.

Việc Tro tàn rực rỡ vinh dự nhận giải thưởng danh giá nhất Montgolfière d’or (Golden Balloon) trước nhiều tựa phim đến từ Nhật Bản, Trung Quốc hay Brazil là bất ngờ lớn.

Bên cạnh thành công ở Festival des 3 Continents, Tro tàn rực rỡ cũng ghi dấu ấn trên trường quốc tế với những thành tích đáng ghi nhận. Năm 2017, phim nhận giải thưởng đặc biệt Busan Awards cho dự án xuất sắc nhất và thuộc nhóm 15 dự án được chọn tham gia Cinéfondation L’atelier tại Liên hoan phim Cannes 2018. Vào năm 2022, Tro tàn rực rỡ trở thành phim Việt đầu tiên tranh giải tại hạng mục Official Competition, Liên hoan phim Quốc tế Tokyo, cũng như là phim Việt đầu tiên có sự kiện World Premiere tại liên hoan phim danh giá này.

phim cua dao dien bui thac chuyen gianh giai thuong quoc te danh gia hinh 4

Tro tàn rực rỡ - Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ra rạp sau 7 năm thực hiện - Ảnh: NSX

Festival des 3 Continents (Liên hoan phim Ba châu lục) 2022 là một trong những trụ cột quan trọng của điện ảnh thế giới. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 18/11 đến 27/11. Đây là lần thứ 44 Festival des 3 Continents diễn ra tại Nantes, Pháp.

Liên hoan phim Ba châu lục giới thiệu nhiều tác phẩm và các nhà làm phim quan trọng đến từ Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, cũng như giới thiệu những bộ phim quan trọng của điện ảnh châu Âu.

Ngoài ra, Liên hoan phim dành sự tập trung phản ánh về sự phát triển của điện ảnh đương đại. Một số tên tuổi lớn nhất của điện ảnh thế giới đã được phát hiện ở đây, bao gồm Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản), Souleymane Cissé (Mali), Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan), Abbas Kiarostami (Iran), Vương Gia Vệ (Hồng Kông) hay Giả Chương Kha (Trung Quốc)...

Mỗi năm, liên hoan phim có hạng mục tranh giải chính thức (official competition), các chương trình tưởng nhớ, tri ân, chuyên đề và các chương trình dành cho khán giả trẻ. 

Nguyễn Hoàng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: