Phim 'Mưa đỏ' được gửi dự vòng tuyển chọn Oscar lần thứ 98

(CLO) Ngày 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Quyết định số 3479/QĐ-BVHTTDL gửi bộ phim điện ảnh "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền, do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscar lần thứ 98.

Đây là sự kiện đặc biệt, khẳng định nỗ lực hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi điện ảnh lớn nhất thế giới.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025-2026. Hội đồng gồm 5 thành viên là những nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín và chủ tịch Hội đồng là ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Ảnh màn hình 2025-09-30 lúc 22.16.23
"Mưa đỏ" tham dự vòng sơ tuyển Giải Oscar lần thứ 98. Ảnh: NSX

Kết quả, bộ phim "Mưa đỏ" đã được tín nhiệm cao để trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscars năm nay.

Trong hơn 3 thập kỷ qua, nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar như "Áo lụa Hà Đông" (2006), "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" (2016), "Hai Phượng" (2019), "Đào, phở và piano" (2024). Dù chưa giành giải, song những lần góp mặt đều là dấu mốc quan trọng, giúp phim Việt được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế.

"Mưa đỏ" dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Khi quân giải phóng giành lại Quảng Trị, Mỹ cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mở cuộc phản công dữ dội nhằm tái chiếm thành cổ, với mục tiêu giành lợi thế trên bàn đàm phán.

Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - chàng sinh viên nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Cường chiến đấu bên tiểu đội gồm Tạ, Bình, Tú, Hải, Sen - những người lính đến từ nhiều miền quê, mang trong mình tính cách khác biệt nhưng cùng lý tưởng hòa bình.

Từng trận chiến khiến quân số dần hao hụt, để lại những thước phim ám ảnh: Hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thân thể không còn nguyên vẹn, hay cảnh vượt sông khiến khán giả rơi nước mắt. Hình tượng "mưa đỏ" ẩn dụ về những mất.

Ảnh màn hình 2025-09-30 lúc 22.17.24
Bộ phim dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, được đạo diễn Đặng Thái Huyền dàn dựng, lấy bối cảnh mùa hè đỏ lửa năm 1972. Ảnh: NSX

Trước khi rời rạp vào ngày 29/9, tác phẩm cán mốc 8,1 triệu lượt người xem với tổng doanh thu lên tới hơn 710 tỷ đồng. Đây là kỷ lục chưa từng có trong điện ảnh Việt Nam, đặc biệt với phim chiến tranh cách mạng. Con số này càng mang nhiều ý nghĩa khi bộ phim được lấy cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị.

Theo Cục Điện ảnh, phim "Mưa đỏ" tiếp nối hành trình này với kỳ vọng mới không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam, mà còn nâng cao vị thế của điện ảnh nước nhà trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến sẽ được tổ chức tại Los Angeles vào ngày 15/3/2026.

Xem thêm

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

Diễn viên Thanh Thúy diện đồ cổ trang quảng bá phim “Trùm Sò”

(CLO) Trong khuôn khổ hoạt động quảng bá bộ phim điện ảnh “Trùm Sò”, nhà sản xuất kiêm diễn viên Thanh Thúy đã xuất hiện tại các rạp chiếu với hình ảnh hóa trang cổ trang, đảm nhận tạo hình nhân vật Bào Ngư trong phim, nhằm giao lưu và thu hút sự quan tâm của khán giả.
Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

Công bố dự án phim 'Nữ biệt động Sài Gòn'

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Điện ảnh Công an nhân dân đã công bố dự án phim mới mang tên “Nữ biệt động Sài Gòn”, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với đạo diễn Hàm Trần sau thành công của “Tử chiến trên không”.
Cỡ chữ bài viết: