Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ ba, 21/04/2020 19:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 21/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2020).

Tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời chúc mừng đến tập thể ban lãnh đạo Hội và hội viên cả nước. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ, đồng hành của Hội Nhà báo Việt Nam đối với Thủ đô trong suốt thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. Ảnh: Hòa Văn.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập. Ảnh: Hòa Văn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thời gian qua, đội ngũ các nhà báo đã tham gia tích cực trên mặt trận thông tin, tuyên truyền, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước. Đội ngũ các nhà báo không chỉ phản ánh kịp thời những thành tựu, mà hơn hết đã chỉ rõ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, trở thành một kênh thông tin tham khảo quan trọng để thành phố đề ra những định hướng trong công tác chỉ đạo, điều hành. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc các nhà báo luôn là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận thông tin, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của nhà báo cách mạng, hết mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với thành phố Hà Nội trong việc tuyên truyền kịp thời về mọi lĩnh vực của Thủ đô, đồng hành cùng Thủ đô trong tiến trình phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước. 

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ mà thành phố Hà Nội đã dành cho đội ngũ những người làm báo. Đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định, ngoài vai trò, nhiệm vụ được giao, mỗi nhà báo cũng luôn dành những tình cảm yêu mến đặc biệt đối với Thủ đô - trái tim của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ôn lại mốc son lịch sử của Hội Nhà báo Việt Nam với sự kiện ngày 21-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập “Hội những người viết báo Việt Nam”, nay là Hội Nhà báo Việt Nam. Trải qua 70 năm, Hội Nhà báo Việt Nam với tư cách là tổ chức của những người đi tiên phong trong công tác tư tưởng, những chiến sĩ lấy cây bút và trang giấy làm vũ khí, đã luôn đồng hành với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong Thư chúc mừng gửi Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, thời gian tới, mỗi nhà báo sẽ thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ". Các cấp Hội cũng sẽ thực hiện đúng mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để thật sự là địa chỉ tin cậy trong hoạt động nghiệp vụ của các nhà báo.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ với những khó khăn, thách thức của Thủ đô; tiếp tục tuyên truyền để tô đậm hơn nữa hình ảnh Thủ đô xanh - sạch - đẹp, Thành phố Vì hòa bình.

PV 

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội