Phổ biến xu hướng sống tối giản trong giới trẻ Việt

(CLO) Sống tối giản hiện nay đang là xu hướng phát triển của rất nhiều người trên nhiều quốc gia tiên tiến. Phong cách sống tối giản, không cầu kỳ đang dần trở thành xu hướng sống mới mà rất nhiều người trẻ hiện đại tại Việt nam đang hướng tới.

Thay đổi từ những thói quen cũ

Theo đuổi xu hướng sống tối giản đã được gần một năm nay, chị Lê Hoàng Trang (SN 1990, Mỹ Đức - Hà Nội) đã thực hiện thay đổi thói quen sống cũ sang một thói quen mới, sống tối giản và ý nghĩa hơn.

Nói về lối sống tối giản đã và đang được thực hiện, chị Trang cho biết: “Đối với tôi, để tìm và thay đổi được lối sống tối giản là một sự thử thách lớn, vì tôi muốn hướng tới một phong cách sống có kế hoạch chi tiêu. Nói dễ cũng không phải mà khó cũng không…”.

Trước khi đến với lối sống tối giản này, chị Trang cho hay, mỗi tháng chị đều không kiểm soát được việc chi tiêu bao nhiêu tiền cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, những khoản tiền dành cho quần áo cộng lại rất nhiều và không kiểm soát. Từ những suy tính này, chị Trang quyết định tập sống với lối sống tối giản như bao người đang thực hiện.

pho bien xu huong song toi gian trong gioi tre viet hinh 1

Lối sống tối giản đã gắn bó với chị Trang được gần một năm nay.

Thử thách với lối sống này trong vài tháng gần đây, chị Trang cho hay: “Bản thân tôi đã thực sự cai được thói quen mua đồ vô tội vạ, chỉ có cần và phục vụ mục tiêu thì mới mua, thoát ra khỏi lối sống mua không cần nghĩ, không trong kế hoạch”.

Theo chị Trang, lối sống tối giản cần phải được mài dũa, học hỏi mỗi ngày, nâng cấp dần, khiến bản thân sống phải đạt được kết quả mà mình đặt ra.

Tối giản từ những cuốn sách cũ

Từ thói quen đọc sách và niềm yêu thích những cuốn sách cũ, chị Ngọc Anh (SN 1994, Phong Khê – Bắc Ninh) đã chọn sống theo xu hướng tối giản được hơn hai năm nay.

Với niềm đam mê đọc sách, chị Anh thường lựa chọn tìm đến những quầy sách cũ, tìm những quyển sách mình cần để mua, chỉ khi tìm ở những hiệu sách cũ không có thì mới đi mua sách mới.

Nói về niềm yêu thích những quyển sách đã cũ, chị Anh chia sẻ: “Tôi thích sách cũ, không phải kiểu mốc meo, cũ quá là được, mà giờ sách cũ vẫn như sách mới ấy. Thi thoảng đọc sách cũ lại đọc được vài dòng lưu bút người trước để lại cho người sau cũng thấy hay hay”.

“Mua sách cũ còn tiết kiệm được hơn nửa số tiền cần phải bỏ ra, đặc biệt còn bảo vệ môi trường, mỗi người sử dụng một cuốn sách cũ là có thêm một cây xanh không bị chặt để làm sách rồi”, chị Anh nói. Đây cũng chính là cách chị Anh sống tối giản từ chính niềm đam mê của mình.

pho bien xu huong song toi gian trong gioi tre viet hinh 2

Những quyển sách cũ được chị anh sưu tầm để đáp ứng lối sống tối giản.

Bên cạnh đó, niềm yêu thích thanh lọc và tối giản quần áo, đồ dùng cá nhân cũng là một trong những thói quen trong lối sống tối giản của chị Anh. “Cứ hết mùa, tôi lại sắp xếp đồ đạc xem còn phù hợp, sử dụng nữa không, nếu còn dùng mà không vừa thì mang đi sửa, không thì gom lại mang đi cho, tặng, ủng hộ vùng cao, bão lũ, trao đổi với người nhà thay vì vứt đi”, chị Anh cho biết thêm.

Trong cuộc sống thường ngày, chị Anh cũng hạn chế  sử dụng túi nilong, thay thế khi mua đồ bằng việc cầm tay hoặc để giỏ, cốp xe, cũng có khi mang sẵn túi vải, hộp đựng, hoặc mua đồ về thì rửa túi, treo lên khô ráo rồi tái sử dụng trong những lần sau.

Nghệ thuật sống tối giản đã trở nên phổ biến những năm gần đây trong cộng đồng nhiều người trẻ Việt. Phương pháp sống này góp phần mang lại nhiều lợi ích cả về vật chất, tinh thần, bảo vệ môi trường sống.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: