Phố Hàng Mã lung linh sắc màu trước dịp Tết Trung thu

(CLO) Dù hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, hay còn gọi là Tết Thiếu nhi, nhưng ngay từ lúc này Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã tràn ngập sắc màu bởi những mặt hàng trang trí dành cho thiếu nhi như lồng đèn, mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân...

Phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là con phố chuyên bán đồ chơi trẻ em, với những đồ chơi truyền thống như: Mặt nạ giấy bồi in hình những con vật dễ thương, đầu sư tử vui nhộn, đèn ông sao rực rỡ, đèn kéo quân đủ loại to nhỏ và những chiếc đèn lồng các loại đẹp lung linh.

Ngày xưa, Tết Trung thu thường gắn với hình ảnh rước đèn ông sao, đèn kéo quân hay sum vầy bên mâm cỗ trông trăng. Sau một thời gian người Việt ưa chuộng dùng đồ chơi nước ngoài, nhất là nhập từ Trung Quốc, vài năm gần đây, xu hướng “người Việt dùng hàng Việt” bắt đầu lên ngôi.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận vào chiều ngày 18/8, dọc phố Hàng Mã bày la liệt những chiếc đèn ông sao, kéo quân, mặt nạ giấy bồi, trống bỏi, vương miện, vòng hoa giấy, những chú kỳ lân hoặc thiên nga được làm thủ công...

Những loại đồ chơi thân thuộc một thời tưởng như đã dần vắng bóng nay lại xuất hiện ngập tràn phản ánh một điều rằng, sở thích của trẻ nhỏ hoặc định hướng của các bậc phụ huynh đang thay đổi theo hướng trở lại với truyền thống. Có lẽ vì thế, phố Hàng Mã vào dịp Trung thu năm nay dường như đẹp, dịu dàng và rực rỡ sắc màu hơn.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 1

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng con phố Hàng Mã đã "thay áo mới" bởi sắc màu rực rỡ, lung linh của những chiếc đèn lồng, đèn ông sao và rất nhiều món đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt...

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 2

Hoạt động buôn bán của các tiểu thương tại một trong những con phố đắt đỏ bậc nhất Hà Nội đang diễn ra tấp nập trước dịp Tết Trung thu.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 3

Nhiều bà mẹ tranh thủ thời gian rảnh dỗi mua những món đồ thật ý nghĩa tặng con trước Tết Trung thu năm nay.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 4

Vào năm nay, đồ chơi và đồ trang trí Trung thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc, kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ bắt mắt...

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 5

Bên cạnh sự phong phú của đồ chơi hiện đại, nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại được chỗ đứng.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 6

Các loại mặt nạ truyền thống bằng giấy như nhân vật chú Tễu, Thị Nở... có giá từ 35.000-50.000 đồng/chiếc. Ngoài ra nhiều mặt hàng khác cũng có giá từ vài chục nghìn cho tới hàng trăm nghìn đồng/chiếc.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 7

Theo một tiểu thương trên phố Hàng Mã, hiện tại lượng hàng bán ra mỗi ngày chưa nhiều nhưng nhìn chung năm nào cũng vậy, cận kề dịp Tết Trung thu mới bán được nhiều. Thời điểm này, người dân chưa dành nhiều thời gian để đi sắm đồ cho con trẻ.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 8

Hàng trăm chiếc đèn lồng với đầy đủ mẫu mã được bày bán.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 9

Đèn lòng đủ loại màu sắc được treo ở dọc phố

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 10

Chị Nguyệt Thư (Hà Nội) chia sẻ: "Tranh thủ thời gian rảnh nên hôm nay tôi đưa con gái đi sắm đồ Trung thu. Cháu bé rất thích thú với những món đồ dân gian như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi... Tôi rất vui và sắm cho con mấy món đồ mà con thích".

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 11

Nữ sinh Hà Thành tạo dáng bên những gian hàng đồ Trung thu.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 12

Bạn trẻ chụp hình bên món đồ Trung thu tại Phố Hàng Mã.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 13

Bạn nhỏ thích thú khi được phụ huynh mua tặng món quà là chiếc trống cơm cỡ nhỏ.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 14

Hình ảnh nhiều món đồ Trung thu đặc sắc khác được bày bán tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 15

Các mặt nạ giấy bồi, tranh Hàng Trống cũng được bày bán.

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 16

Đầu lân sư ngày càng được ưa chuộng mỗi dịp Trung thu

pho hang ma lung linh sac mau truoc dip tet trung thu hinh 17

Theo lịch, Tết Trung thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 (tức 15 tháng 8 Âm lịch).

Tết Trung thu còn được gọi là Tết trông Trăng hay Tết hoa đăng theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm, là một lễ hội truyền thống của Việt Nam. Các lễ tương tự được tổ chức ở các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á như Trung Quốc,  Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore... vào dịp Rằm tháng 8.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: