Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: '”Nếu Long An bị động, chờ đợi thì sẽ hỏng việc, nước xa không cứu được lửa gần”

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, Chính phủ luôn ủng hộ, hỗ trợ cho Long An, nhưng nếu bị động, chờ đợi thì sẽ hỏng việc, nước xa không cứu được lửa gần. Long An cần chủ động cân đối nguồn lực để chi cho các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch.

Chiều nay 24/8/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác đã đến kiểm tra việc thu mua nông sản và làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An về công tác phòng chống dịch COVID-19; tình hình thu hoạch, tiêu thụ, phân phối nông sản khi phần lớn nông sản của địa phương cung cấp cho thị trường TPHCM.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, tỉnh phấn đấu đến cuối tháng 8 sẽ cơ bản kiểm soát được dịch để bắt đầu chuyển sang trạng thái bình thường mới, trong đó tập trung xét nghiệm sàng lọc để tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạ dần mức độ dịch bệnh (giữ vững vùng xanh, hạ dần mức độ dịch bệnh ở các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng); tập trung tiêm vaccine cho người dân.

Long An đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong đó sẽ có các giải pháp, lộ trình cụ thể để đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại (bên cạnh việc hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” hiện nay) tương ứng với các cấp độ dịch bệnh và mức độ tiêm vaccine cho người lao động phù hợp. Đồng thời sẽ nghiên cứu vận hành quy trình sản xuất mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn để “sống chung” an toàn với đại dịch.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao nỗ lực của Long An trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, cần quyết liệt hơn nữa, bởi chỉ cần 1 ổ dịch không được kiểm soát thì sẽ lây lan rộng. Tỉnh phải quyết tâm ngăn chặn bằng được, phấn đấu đẩy lùi dịch bệnh, khắc phục khó khăn hiện nay, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo Phó Thủ tướng, để thực hiện điều đó, Long An phải tập trung cao cho xét nghiệm toàn bộ dân số để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, vì hiện nay, trong tỉnh, vùng xanh còn rộng, vùng đỏ còn ít. Cố gắng quản lý sớm các F1, sót 1 F1 thì có nguy cơ trở thành F0, tạo thành 1 ổ dịch. Tổ chức cách ly các F1 thật tốt để tránh lây nhiễm chéo.

Trong quá trình phong toả vùng đỏ thì phải thực hiện chính sách hỗ trợ người dân để bà con an tâm, ở yên tại chỗ, trong đó, cần chú ý đến các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19. Phó Thủ tướng cho rằng, chăm lo an sinh xã hội cũng chính là chống dịch, lo cho người dân yên tâm ở nhà, không đi ra ngoài chính là chống dịch. Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư trang thiết bị y tế, nhân lực để cứu chữa bệnh nhân, hạn chế thấp nhất tử vong.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra điểm thu mua, chế biến nông sản của Long An.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra điểm thu mua, chế biến nông sản của Long An.

Trước các kiến nghị cụ thể của Long An, Phó Thủ tướng cho rằng, Chính phủ luôn ủng hộ, hỗ trợ cho Long An, nhưng nếu bị động, chờ đợi thì sẽ hỏng việc, nước xa không cứu được lửa gần.

Phó Thủ tướng đề nghị Long An cần chủ động cân đối nguồn lực để chi cho các nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch như mua sắm trang thiết bị y tế, tổ chức xét nghiệm, cách ly, chi cho an sinh xã hội… Nếu chần chừ, chậm trễ thì thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều. Cụ thể như, Hội đồng nhân dân tỉnh có thể ban hành các nghị quyết dừng các khoản chi khác để dành nguồn lực cho chống dịch.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, phải bảo đảm an toàn mới cho sản xuất, công nhân đến nhà xưởng thì phải có kết quả âm tính.

Trong khâu thu hoạch nông sản, nếu gặp vướng mắc, Phó Thủ tướng cho biết Long An có thể nhờ lực lượng quân đội giúp, “Sáng nay, tôi có nói chuyện với anh Phan Văn Giang (Đại tướng Phan Văn Giang - PV), chỉ cần một cuộc điện thoại là anh ấy sẽ điều quân đến giúp”, Phó Thủ tướng nói.

Lãnh đạo tỉnh Long An cho biết, tính đến 6h ngày 24/8/2021, tỉnh Long An ghi nhận 19.079 ca nhiễm COVID-19. Tỉnh đã chuẩn bị các kịch bản đảm bảo công tác y tế cho các tình huống có 20.000, 25.000 và 30.000 ca bệnh trên địa bàn tỉnh để chủ động có biện pháp ứng phó, không để bị động bất ngờ. Đồng thời tiếp tục tập trung công tác đầu tư, mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế và huy động nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện công tác cách ly, chăm sóc, điều trị các bệnh nhân COVID-19 theo tháp điều trị 3 tầng nhằm giảm thấp nhất tỉ lệ tử vong.

Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc tại 5 địa phương thuộc vùng đỏ, đảm bảo thực hiện xét nghiệm hết người dân trên địa bàn và thực hiện xét nghiệm ít nhất 2 lần nhằm phát hiện và bóc tách hết F0, F1 ra khỏi cộng đồng ngay trong tháng 8/2021. Tính đến ngày 23/8/2021, Long An đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 33,5% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Hiện toàn tỉnh còn 767 doanh nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” với tổng số 44.422 lao động.

Tỉnh dự kiến trong 2 tuần tới (từ 24/8/2021-7/9/2021), lúa Hè Thu và lúa Thu Đông của các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Tân Hưng sẽ thu hoạch với diện tích 81.400 ha, sản lượng 410.800 tấn. Hiện vẫn có thương lái, doanh nghiệp thu mua nhưng số lượng giảm đáng kể hoặc thu mua với số lượng ít. Nguyên nhân là do ngại di chuyển vì dịch bệnh; chi phí tăng khi phải xét nghiệm định kỳ; nhiều nhà máy chế biến lúa giảm công suất...

Hiện toàn tỉnh có 136 đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu; có trên 176 điểm bán hàng bình ổn cố định và lưu động trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Siết chặt khung pháp lý phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Siết chặt khung pháp lý phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(CLO) Chiều 15/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khảo sát phục vụ thẩm tra và hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Binh chủng Hóa học - Cơ quan Thường trực của Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan Thường trực 81).

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng dư địa phát triển từ kênh đối ngoại Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội: Mở rộng dư địa phát triển từ kênh đối ngoại Quốc hội

(CLO) Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội, nhằm tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, phục vụ và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Quy định mới về tặng Huy hiệu Đảng

Quy định mới về tặng Huy hiệu Đảng

(CLO) Ban Bí thư vừa ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 19/5/2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong đó quy định về tặng Huy hiệu Đảng.

Chính phủ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính: Cắt giảm, đơn giản hóa 1.370 thủ tục, hơn 1.700 điều kiện kinh doanh

Chính phủ quyết liệt cải cách thủ tục hành chính: Cắt giảm, đơn giản hóa 1.370 thủ tục, hơn 1.700 điều kiện kinh doanh

(CLO) Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; trong đó phân cấp 342 thủ tục hành chính từ Trung ương về địa phương, cắt giảm 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh.

Hà Nội chi hơn 2.900 tỷ đồng xây bãi đỗ xe, cây xanh đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ

Hà Nội chi hơn 2.900 tỷ đồng xây bãi đỗ xe, cây xanh đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ

(CLO) HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết sử dụng ngân sách hỗ trợ hơn 2.921 tỷ đồng để triển khai dự án bãi đỗ xe, cây xanh và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành. Dự án có diện tích gần 6.800m², dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Những trang báo giữa rừng sâu và câu chuyện của Cao Bằng hôm nay

Những trang báo giữa rừng sâu và câu chuyện của Cao Bằng hôm nay

(CLO) Những số Báo Việt Nam Độc Lập còn được lưu giữ đến nay đều rất nhỏ - mỗi số chỉ hai trang, giấy đã ngả vàng theo thời gian. Nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ đây từng là cơ quan ngôn luận của một phong trào có sức lan tỏa khắp Việt Bắc. Nhưng chính từ những trang giấy mỏng ấy, giữa núi rừng Cao Bằng những năm 1941-1945, thông tin đã trở thành một phần của cách mạng. Những chủ trương của Việt Minh, những tin tức về thời cuộc và khát vọng độc lập dân tộc được lan truyền khắp các làng bản Việt Bắc, góp phần hình thành nền tảng quần chúng cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám sau đó.

Cỡ chữ bài viết: