Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng mùa Vu Lan tại TP Hồ Chí Minh

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vận động tăng ni, Phật tử tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội vì sự bình yên và cuộc sống tốt đẹp hơn của từng nhà và sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 19/8, tại TP HCM, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567-Dương lịch 2023.

pho thu tuong tran luu quang chuc mung mua vu lan tai tp ho chi minh hinh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm, chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đến thăm Việt Nam Quốc tự (tại quận 10), thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi đến Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, các chư tôn đức giáo phẩm GHPGVN cùng toàn thể tăng, ni và đồng bào Phật tử GHPGVN trong cả nước đón một mùa Vu Lan báo hiếu sức khỏe, an lành, hạnh phúc.

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, Phật giáo luôn đồng hành, gắn bó cùng dân tộc, đưa tinh thần từ, bi, hỷ, xả của Đức Phật vào đời sống của người Việt. Mùa Vu Lan báo hiếu là dịp người Việt Nam bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn hướng về các bậc sinh thành, tổ tiên như một truyền thống nhân văn và tốt đẹp. 

Đây là nét văn hóa nhân văn đặc biệt của Phật giáo Việt Nam hòa quyện với truyền thống dân tộc đã trở thành một minh chứng sống động cho sự gắn bó giữa đạo và đời, giữa Phật giáo và dân tộc, không chỉ là một sinh hoạt văn hóa tôn giáo mà đã trở thành một ngày lễ mang đậm tính nhân văn và truyền thống tốt đẹp của đông đảo người dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, trong những năm qua GHPGVN đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện ý chí hoà hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc.

Từ khi được thành lập đến nay GHPGVN đã trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, trở thành ngôi nhà chung thống nhất, vững mạnh của Phật giáo Việt Nam ở cả trong và ngoài nước.

pho thu tuong tran luu quang chuc mung mua vu lan tai tp ho chi minh hinh 2

Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tăng, ni, đồng bào Phật tử GHPGVN thời gian qua đã có nhiều hoạt động ích Đạo, lợi Đời, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Với phương châm hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" GHPGVN đã và đang phát huy các giá trị tốt đẹp của mình, gắn bó với dân tộc, đoàn kết hoà hợp, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, thực sự xứng đáng với truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo từ hàng nghìn năm qua.

Đặc biệt, sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, GHPGVN có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, nổi bật là hình ảnh các tăng ni, Phật tử có mặt ở khắp mọi nơi để tham gia công tác chống dịch COVID-19, góp phần chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19.

pho thu tuong tran luu quang chuc mung mua vu lan tai tp ho chi minh hinh 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thắp hương tại Việt Nam Quốc tự.

Phó Thủ tướng mong muốn GHPGVN vận động tăng ni, Phật tử tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội vì sự bình yên và cuộc sống tốt đẹp hơn của từng nhà và sự phát triển chung của đất nước.

Đáp lời, Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó giúp cho GHPGVN luôn giữ được vị trí, vai trò là tôn giáo có ảnh hưởng tích cực và đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; cảm ơn Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm và chúc mừng nhân dịp lễ Vu Lan.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: