Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào ngày 15/7, ông Vance được hỏi về các giả thuyết cho rằng Epstein từng có liên hệ với Cơ quan Tình báo Mossad của Israel.
Phó Tổng thống Mỹ trả lời rằng Epstein "rõ ràng có quan hệ với các cấp cao nhất của tình báo Mỹ" và "cũng có quan hệ với các cấp cao nhất của tình báo Israel". Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh nhận định này.
Ông Vance cũng cho rằng các mối quan hệ của Epstein tại Israel dường như gắn với những nhân vật có xu hướng chính trị thiên tả hơn là phe cánh hữu.
Ngoài vấn đề này, Phó Tổng thống Mỹ thừa nhận chính quyền Tổng thống Trump đã xử lý chưa tốt việc truyền thông về các tài liệu liên quan đến Epstein.
Ông đặc biệt nhắc đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người từng tuyên bố rằng danh sách khách hàng của Epstein "đang nằm trên bàn làm việc" của bà.
Theo ông Vance, bà Bondi không có ý định che giấu thông tin mà chỉ đã đánh giá quá mức những tài liệu mà Bộ Tư pháp Mỹ thực sự nắm giữ vào thời điểm đó.
"Tôi biết Pam và tôi quý bà ấy. Tôi không nghĩ có điều gì ác ý xảy ra. Tôi nghĩ bà ấy chỉ phóng đại những gì chúng tôi có và những gì chúng tôi không có", ông nói.
Ông Vance cho biết những phát biểu của Bondi đã khiến bà vấp phải nhiều chỉ trích và làm suy giảm niềm tin của công chúng vào cam kết minh bạch của chính quyền đối với hồ sơ Epstein.
"Chúng tôi đã hoàn toàn xử lý sai việc truyền đạt thông tin về hồ sơ Epstein. Đó là sự thật", ông nói.
Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ bác bỏ suy đoán cho rằng việc truyền thông thiếu nhất quán đồng nghĩa với việc chính quyền đang cố che giấu điều gì đó. "Tôi không nghĩ lý do chúng tôi làm không tốt là vì muốn che giấu sự thật", ông khẳng định.
Jeffrey Epstein là nhà tài chính Mỹ bị kết án vì các tội danh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ông bị bắt năm 2019 và được phát hiện tử vong trong phòng giam khi đang chờ xét xử. Cái chết của Epstein cùng các mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí đã làm dấy lên nhiều tranh cãi và giả thuyết trong nhiều năm qua.